Công an huyện Hoằng Hóa ra quân chấn chỉnh tình trạng họp chợ trái phép tại ngã năm xã Hoằng Ngọc

Tại ngã năm xã Hoằng Ngọc (Hoằng Hóa), người dân thường tập chung họp chợ ngay giữa đường. Điều đáng nói đây là tuyến đường xuống khu du lịch biển Hải Tiến, tuyến đường hẹp trong khi đó lưu lượng người và phương tiện tham gia đông cộng với việc họp chợ ngay giữa đường làm mất mỹ quan đô thị, gây nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc

Để chấn chỉnh tình trạng họp chợ trái phép, lấn chiếm lòng lề đường này, từ ngày 6-5, công an huyện Hoằng Hóa đã phối hợp với bộ đội biên phòng, chính quyền các xã Hoằng Ngọc, Hoằng Tiến đồng loạt ra quân lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông.

Các trường hợp bày bán hàng hóa trước cửa nhà mà lấn chiếm lòng lề đường sẽ được nhắc nhở lùi sâu vào trả lại hành lang an toàn giao thông.

Phông bạt, ô dù lấn chiếm hành lang an toàn giao thông cũng phải dẹp bỏ

Trường hợp nào sau khi được nhắc nhở mà vẫn cố tình không tuân thủ sẽ bị xử phạt nghiêm khắc

Các hộ kinh doanh cá thể cũng sẽ được tuyên truyền để nhắc nhở khách khi vào mua hàng không dựng xe xuống lòng đường gây cản trở giao thông

Ngay tại khu du lịch Hải Tiến, việc kinh doanh cũng phải đảm bảo an toàn giao thông

Các phương tiện tham gai giao thông tại khu du lịch Hải Tiến: Xe điện, xe đạp cũng phải chấp hành nghiêm việc không dừng đỗ trái phép ở những vị trí không cho phép.

Theo Công an huyện Hoằng Hóa, khuyến khích tất cả các hoạt động kinh doanh của người dân nhưng phải chấp hành đúng các quy định của Nhà nước; đảm bảo mĩ quan đô thị, góp phần đưa hình ảnh đẹp của du lịch Hải Tiến đến với du khách.

Nguyễn Trường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/an-ninh-trat-tu/cong-an-huyen-hoang-hoa-ra-quan-chan-chinh-tinh-trang-hop-cho-trai-phep-tai-nga-nam-xa-hoang-ngoc/118628.htm