Công an huyện Hoài Đức: Không để tội phạm ma túy xâm nhập vào địa bàn

Thời gian gần đây, Công an huyện Hoài Đức đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, qua đó xác định diễn biến tình hình tội phạm ma túy ở bên ngoài đang từng ngày xâm nhập vào địa bàn. Đối tượng chủ yếu là người ở các tỉnh vùng cao vào địa bàn lao động, làm việc tại các khu vực đang triển khai thi công xây dựng đô thị và các dự án…

Công an xã An Khánh (huyện Hoài Đức) rà soát hồ sơ đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn. Ảnh: Hữu Trường

Công an xã An Khánh (huyện Hoài Đức) rà soát hồ sơ đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn. Ảnh: Hữu Trường

Trung tá Nguyễn Văn Bình - Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm Kinh tế Ma túy Môi trường (Công an Hoài Đức) chia sẻ, cùng với tuyên truyền cho người dân nắm bắt về tác hại của ma túy và loại hình tội phạm ma túy mới, nhờ tăng cường trinh sát nắm tình hình nên từ đầu năm 2021 đến nay công an huyện xác định, do trên địa bàn đang triển khai thi công nhiều dự án tại khu đô thị, cùng với đó huyện có nhiều làng nghề nên có rất đông người ở địa phương khác đến làm việc, lao động, giao dịch công việc. Đây chính là yếu tố xuất hiện tội phạm ma túy ở bên ngoài xâm nhập vào địa bàn.

“Thời gian qua, tuy vừa phải triển khai phòng chống dịch Covid -19, các đội nghiệp vụ của công an huyện và các xã còn phải rà soát phát hiện người nghiện ma túy để hoàn thiện hồ sơ đề nghị địa phương áp dụng biện pháp giáo dục tại cơ sở và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Nhờ thực hiện tốt các biện pháp, đã giúp người mắc nghiện tu trí lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng. Hiện nay, ngoài việc phải quản lý 309 người nghiện ma túy có mặt tại địa bàn, thời gian gần đây các đối tượng tại tỉnh vùng cao Sơn La, Điện Biên, Lai Châu… đang làm việc tại địa phương lén lút mang "cái chết trắng" vào huyện, tạo thêm nỗi lo” - Trung tá Nguyễn Văn Bình chia sẻ.
Từ tình hình thực tiễn, công an huyện đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy, tăng cường kiểm tra đột xuất, nhờ đó đã bắt giữ được 39 vụ với 52 đối tượng liên quan, cụ thể: Ngày 3/4/2021, tại địa bàn khu đô thị An Khánh, công an huyện cùng công an xã An Khánh bắt quả tang 2 vụ với 2 đối tượng là Lò Văn Tươi, SN 1992 và Lò Văn Quý, SN 1997 cùng ở xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu (tỉnh Sơn La) đang sử dụng ma túy. Tiếp đó, hồi 11 giờ ngày 10/5, công an huyện phát hiện Ngần Văn Ngoãn, SN 1990 sử dụng ma túy trái phép ở khu đô thị An Khánh. Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng còn thu giữ được 21 tép ma túy.
Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Trưởng Công an huyện Hoài Đức cho biết, xác định địa phương có hàng chục khu đô thị đang thi công, ngoài ra còn có các dự án trọng điểm khác cũng đang triển khai, do vậy, người lao động ở các tỉnh bên ngoài về đây làm việc trong thời gian gần đây rất đông, khó kiểm soát. Công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống tội phạm ma túy sát với thực tiễn, đặc biệt trong đó lực lượng trinh sát và công các xã, thị trấn đã phải bám sát địa bàn hơn trước để nắm rõ di biến động của đối tượng.
Đồng thời, để ổn định tình hình, thời gian qua lãnh đạo Công an huyện Hoài Đức đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn trọng điểm và địa bàn giáp ranh để đấu tranh triệt xóa ổ nhóm ma túy ngay từ khi mới hình thành. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm ma túy nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, trách nhiệm của người dân.

Công Tâm

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cong-an-huyen-hoai-duc-khong-de-toi-pham-ma-tuy-xam-nhap-vao-dia-ban-423125.html