Công an hưu CAQ Thanh Khê: Lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự cơ sở

Từng đi qua 2 cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc, hàng trăm cán bộ Công an hưu (CAH) CAQ Thanh Khê (TP Đà Nẵng) đã cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho độc lập dân tộc. Trở về đời thường ở tuổi xế chiều, những tưởng sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, nhưng không, lực lượng CAH vẫn tiếp tục giữ lửa truyền thống anh hùng, phấn đấu và khẳng định là những hạt nhân trong phong trào gìn giữ an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở…

Đại tá Lê Thanh Hải- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP tuyên dương các cá nhân của CLB CAH Thanh Khê tại đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Đại tá Lê Thanh Hải- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP tuyên dương các cá nhân của CLB CAH Thanh Khê tại đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Nói về cán bộ CAH Q. Thanh Khê đang sống và sinh hoạt trên địa bàn, ông Lê Tấn Dũng- Bí thư Đảng bộ P. Tân Chính tự hào: "Duyên trời đã phú cho phường có được 147 "bộ tư duy" chính trị, pháp luật, nghiệp vụ CAND. Đó là những "bộ tư duy" rất quý, nhất là những thành tích góp phần đảm bảo ANTT tại cơ sở, phát động và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) ngày càng bền vững". Theo ông Dũng, tuy tuổi cao, sức yếu, nhưng những năm qua, mỗi cán bộ CAH luôn thể hiện rõ nét bản lĩnh, phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của người đảng viên, chiến sĩ CAND, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của địa phương, nhất là công tác tuyên truyền, vận động gia đình, xóm giềng chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, góp phần đưa diện mạo phường nhà ngày một phát triển khởi sắc, ANTT được giữ vững.

Ông Lê Quốc Quyền- Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) CAH CAQ Thanh Khê kể rằng: Cách đây 20 năm, mới đầu chỉ từ vài chục đồng chí tham gia sinh hoạt, phong trào ít sôi nổi, nhưng thông qua việc triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, đến nay, lượng hội viên đã lên đến hơn 500 người. Đây là số lượng hội viên hùng hậu nhất so với tất cả CLB CAH các quận, huyện khác của Đà Nẵng. Điều mà CLB cảm thấy mừng nhất chính là chiều sâu của phong trào phòng chống tội phạm và TNXH mà mỗi hội viên đang tham gia, như các mô hình: "3 quản, 3 biết", "một hướng, 2 quản, 3 tự giác", "3 xây, 3 chống"... Qua thực hiện các mô hình, đã cảm hóa, giúp đỡ cho gần 100 thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, sử dụng ma túy, đến nay gần 80 người tiến bộ. Riêng năm 2018, CLB giúp đỡ thành công cho 15 trường hợp tiến bộ. Ngoài ra, ban chủ nhiệm còn quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng, nhất là việc định hướng, tuyên truyền phòng, chống những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để chủ động thực hiện tốt chế độ chính sách đối với hội viên. "Mỗi thành viên trong CLB đều là những tấm gương sáng trong các mặt hoạt động của địa phương. Chúng tôi mừng và tự hào vì trong số hơn 500 hội viên, hiện tại có tới 70% đang trực tiếp tham gia và đảm nhiệm chức vụ ở chính quyền cấp cơ sở, như mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố, bí thư chi bộ khu dân cư. Các thành viên cũng là những tuyên truyền viên làm rất tốt công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng phong trào TDBVANTQ mang lại nhiều chuyển biến tại cơ sở", ông Quyền tự hào.

Chúng tôi gặp anh Trần Đình Dõng- nguyên Trưởng phòng Xây dựng phong trào TDBVANTQ Công an TP khi anh tham gia tuyên truyền phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội trên địa bàn quận mới đây. Vẫn cách diễn đạt lôi cuốn, gần gũi, tràn đầy nhiệt huyết như khi còn đương chức xuống cơ sở nói chuyện chuyên đề, cuộc nói chuyện của anh đã thu hút cả ngàn người dự nghe. Dù không sách vở, văn bản, nhưng anh nhớ như in từng điều luật, khung hình xử phạt hành chính, quy định tố tụng… khiến người dân chăm chú lắng nghe. Có lẽ, cũng do cách tuyên truyền lôi cuốn, dễ hiểu, nên mỗi lần có đợt phát động phong trào, nói chuyện chuyên đề, lãnh đạo UBND quận, CAQ và các phường đều mời anh tham gia. "Với việc tham gia phát động 19 đợt phong trào với gần 2.500 người dự nghe, các đồng chí trong CLB CAH Thanh Khê luôn xung kích, đi đầu vận động người thân, nhân dân địa phương tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm, tạo sự chuyển biến sâu rộng trong phong trào TDBVANTQ, thế trận an ninh nhân dân; đồng thời đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng CAQ nói riêng, CATP nói chung ngày càng trong sạch, vững mạnh. Qua các đợt phát động, đã cung cấp cho lực lượng CA hàng chục nguồn tin có giá trị liên quan đến tội phạm hình sự cũng như các vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng", ông Nguyễn Đăng Hoàng- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thanh Khê nhận xét.

Không chỉ chú trọng toàn diện đến những phong trào phòng chống tội phạm, tập thể cán bộ CAH còn góp công lớn trong các phong trào văn hóa, xã hội, các cuộc vận động của đất nước và địa phương; hàng năm tổ chức thăm hỏi, động viên hàng chục hội viên ốm đau nặng, bị bệnh hiểm nghèo cũng như người thân các hội viên gặp khó khăn, hoạn nạn.

Đặt bút viết về lực lượng CAH Thanh Khê đăng trên đặc san của CLB vừa phát hành mới đây, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn- Thứ trưởng Bộ CA ghi nhận rằng: CAH Thanh Khê luôn xứng đáng là tấm gương, chỗ dựa vững chắc về đạo đức và nghiệp vụ cho lực lượng CAND. Theo Thứ trưởng, các hội viên ai cũng tham gia nhiệt tình, trách nhiệm trong các chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần ổn định tình hình ANTT tại cơ sở. "Tôi rất hiểu, suốt đời mình các anh, các chị đã hiến dâng tuổi xuân cho Đảng, cho Ngành. Nay ở tuổi hưu, tôi mong các anh, các chị mãi là tấm gương sáng, chỗ dựa vững chắc cho thế hệ CA hôm nay học tập, noi theo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc trọng trách của mình", Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhìn nhận, mong mỏi.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_199597_cong-an-huu-caq-thanh-khe-luc-luong-nong-cot-giu-gin-an-ninh-trat-tu-co-so.aspx