Công an Hương Sơn bám địa bàn, ngăn ngừa tội phạm

Hương Sơn là xã đất rộng, người đông của huyện Mỹ Đức, đặc biệt có khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, hàng năm đón hàng triệu lượt du khách, đây chính là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Nhưng nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của Công an xã, tình hình ANTT đã luôn ổn định.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hương Sơn trao đổi nghiệp vụ quản lý đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Công Tâm

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hương Sơn trao đổi nghiệp vụ quản lý đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Công Tâm

Ăn không đúng bữa

Như đã đặt lịch trước, cuối buổi sáng 13/10 chúng tôi đến trụ sở Công an xã để nắm bắt thông tin về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, nơi ở xa trung tâm TP gần 65km và có đến 23.000 nhân khẩu của 6.000 hộ dân ở 6 thôn với diện tích tự nhiên rộng 4.284ha. Hồ hởi đón tiếp phóng viên, Trung tá Lê Văn Hòa - Trưởng Công an xã Hương Sơn cùng một số chiến sĩ trao đổi giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm đảm bảo ATTT cho địa bàn. Nhưng chỉ ít phút sau đó, hàng loạt nguồn tin từ người dân báo đến, có vụ va chạm xe máy ở thôn Yến Vỹ, hai gia đình ở thôn Đục Khê đang “to tiếng” gây ảnh hưởng cho khu dân cư và bà B báo tin con gái đi ba ngày nay chưa về nhà... Ban chỉ huy Công an xã ngay lập tức hội ý giao nhiệm vụ cho từng cán bộ xuống các thôn đảm bảo hiện trường, lập hồ sơ ban đầu, xác minh làm rõ và báo cáo lãnh đạo Công an huyện theo quy định.Trung úy Hoàng Đức Chiến nhận nhiệm vụ xuống hiện trường giải quyết vụ va chạm giao thông nên cũng chỉ kịp chào phóng viên rồi bộc bạch vài câu: Buổi sáng nay đi hàng chục kilomet đường rừng núi gửi giấy mời cho một số đối tượng thuộc diện quản lý để Công an xã triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục khiến bữa ăn sáng đã không đảm bảo. Thế này, bữa trưa hôm nay chắc chắn sẽ lại phải ăn bánh mỳ hoặc ăn cơm không đúng bữa rồi. Luôn xứng đáng với sự tin tưởng, quý mến của người dânTrung tá Lê Văn Hòa - Trưởng Công an xã Hương Sơn chia sẻ: Đầu tháng 2/2020, Công an xã được thành lập và được UBND xã bố trí cho 4 phòng làm việc, phòng trực ban, bếp ăn. Cùng với đó, Công an TP trang bị cho dụng cụ, phương tiện phục vụ chuyên môn, còn anh em phải góp thêm tiền mua sắm đồ dùng nấu ăn hàng ngày. Từ ngày về đây chẳng bữa nào anh em được ăn cơm đông đủ, dù ngày hay đêm, mỗi khi có tin báo lại phải đi giải quyết việc ngay. Và chính sự nhiệt tình của các cán bộ, chiến sĩ trong việc tuyên truyền, vận động đã giúp bà con hiểu ra vấn đề, nên rất quý mến. Trung tá Lê Văn Hòa cho biết thêm, thời điểm những năm 2005, Hương Sơn có hơn 200 đối tượng tượng mãn hạn tù về, đối tượng nghiện và nghi nghiện ma túy. Tuy nhiên đến nay chỉ còn khoảng 130 đối tượng, bởi thời gian gần đây công tác cảm hóa đối tượng được Công an xã thực hiện thường xuyên. Cùng với đó, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội phạm, nên từ đầu năm 2020 đến nay địa bàn chỉ xảy ra 14 vụ phải chuyển hồ sơ cho Công an huyện xử lý theo quy định, một số vụ còn lại được Công an xã giải quyết theo thẩm quyền. Thượng tá Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Công an huyện Mỹ Đức khẳng định: Mặc dù xã Hương Sơn chỉ có 7 công an chính quy nhưng phải quản lý địa bàn rộng và dân số đông gấp bốn lần xã khác. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một năm, Công an xã đã rà soát, nắm chắc địa bàn, lập hồ sơ quản lý đối tượng, xây dựng chặt chẽ kế hoạch phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, giúp đẩy lùi số vụ phạm pháp hình sự. Đây là tín hiệu đáng mừng sau một thời gian đưa công an chính quy về cơ sở, đặc biệt là địa phương trọng điểm như xã Hương Sơn.

Công Tâm

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cong-an-huong-son-bam-dia-ban-ngan-ngua-toi-pham-399215.html