Công an hướng dẫn cách thoát nạn khi cháy chung cư cao tầng

Trước thực trạng không ít vụ cháy xảy ra tại các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn và nguy cơ cháy nổ cao do thời tiết nắng nóng gay gắt, Công an TP Hà Nội hướng dẫn một số kỹ năng xử trí và thoát nạn ở những khu vực đông dân này...

Người dân sống trong chung cư cao tầng cần tìm hiểu nguyên lý và cách sử dụng hệ thống báo cháy, chữa cháy, chống tụ khói, lối thoát nạn… để sử dụng và thoát nạn khi cần thiết.

Quy trình xử lý khi cháy xảy ra cháy

1. Báo động cho mọi người biết để có biện pháp an toàn.

2. Ngắt điện khu vực cháy.

3. Gọi điện báo cháy theo số 114.

4. Sử dụng phương tiện sẵn có thể dập cháy ngay khi mới phát sinh.

Nếu cháy tại căn hộ :

- Ngắt điện căn hộ.

- Sử dụng phương tiện chữa cháy được trang bị để dập tắt đám cháy.

- Gọi điện thoại báo cháy theo số 114.

- Nếu không chữa cháy được thì di chuyển ra ngoài căn hộ, đóng cửa để ngăn cháy lan và khói lan truyền ra ngoài.

- Di chuyển đến cầu thang bộ, ra vị trí an toàn. Trên đường thoát nạn báo động, hô hoán cho mọi người biết.

Cháy ngoài căn hộ:

- Quan sát hành lang, cầu thang bộ nếu chưa bị nhiễm khói khí độc thì di chuyển vào cầu thang bộ thoát ra vị trí an toàn.

- Nếu khói khí độc đã bao trùm hành lang, cầu thang bộ thì tuyệt đối không chạy ra ngoài, đóng chặt cửa, lấy khăn, vải mềm thấm nước chèn khe cửa không cho khói khí độc vào trong phòng rồi di chuyển ra ban công, lô gia, khu vực thoáng khí hô hoán kêu cứu, dùng vải hay vật dụng sáng màu để gây sự chú ý, gọi điện cho người thân hoặc số 114 thông báo vị trí và chờ Cảnh sát PCCC& CNCH ứng cứu.

Kỹ năng thoát nạn

Dùng khăn ướt che kín mũi, miệng để hạn chế nguy cơ ngạt khói khí độc.

Hạ thấp người khi di chuyển, tránh hít phải khói khí độc, lần sát theo tường để đến cửa thoát nạn, ra ngoài.

Nếu phải mở cửa, hãy dùng tay kiểm tra nhiệt độ (cửa, tay nắm) trước khi mở cửa. Khi quyết định mở cửa, bạn nên tránh người sang một bên đề phòng bị tạt lửa.

Nếu phải băng qua lửa, bạn hãy dùng khăn, vải ướt trùm lên người.

Tìm lối thoát nạn theo biển chỉ dẫn hoặc nghe thông báo trên hệ thống loa cảnh báo.

Khuyến cáo thoát nạn

Tuyệt đối không sử dụng thang máy để thoát nạn.

Tuyệt đối không được nhảy xuống trừ khi có hướng dẫn của Cảnh sát PCCC&CNCH.

Chỉ sử dụng các thiết bị an toàn như: dây hạ chậm, ống tụt khi đã được huấn luyện kỹ năng hoặc có sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH để thoát xuống các tầng phía dưới an toàn.

Nếu phát hiện có cháy mà hệ thống báo cháy chưa hoạt động thì phải ấn nút báo cháy khẩn cấp để báo động và di chuyển ra cầu thang bộ, thoát nạn xuống đất. Trên đường thoát nạn báo động, hô hoán cho mọi người biết.

Nếu phát hiện có cháy dưới căn hộ của mình mà lửa, khói khí độc có thể lan lên trên qua lô gia, ban công, cửa sổ thì phải đóng cửa sổ, cửa lô gia và đóng cửa căn hộ di chuyển ra vị trí an toàn.

D. Sinh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/moi-truong/cong-an-huong-dan-cach-thoat-nan-khi-chay-chung-cu-cao-tang-462270.html