Công an Hưng Yên: Hiệu quả từ cuộc vận động 'Xây dựng chiến sỹ công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ'

Từ nhiều năm qua, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã có nhiều biện pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng trong lực lượng công an.

Theo Đại tá Vũ Chí Công - Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị (Công an tỉnh Hưng Yên), trong năm 2018, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” do Bộ Công an phát động, đặc biệt là đã cụ thể hóa các nội dung của cuộc vận động này thành cuộc vận động riêng có của lực lượng Công an Hưng Yên đó là cuộc vận động “ Xây dựng người chiến sỹ Công an mẫu mực, vì nhân dân phục vụ”.

Với mục đích nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ chiến sĩ (CBCS) đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị, tư tưởng, tư thế, lễ tiết, tác phong, từ đó nâng cao văn hóa ứng xử và tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của CBCS...Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai đến toàn thể CBCS trong đơn vị; tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị và tọa đàm các nội dung của cuộc vận động.

Các chiến sĩ Công an Hưng Yên ngày càng nâng cao văn hóa ứng xử và tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Đến nay, qua thời gian triển khai thực hiện, cuộc vận động đã mang lại hiệu quả thiết thực trong từng lĩnh vực công tác. Qua đánh giá, công an các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc Cuộc vận động dưới nhiều hình thức như: tổ chức sinh hoạt chính trị và tọa đàm các nội dung của cuộc vận động. Có 100% công an các đơn vị, địa phương đã triển khai cuộc vận động dưới nhiều hình thức, nội dung phong phú, đồng thời có nhiều mô hình hay và cách làm hiệu quả, tiêu biểu như mô hình “Điều tra nhanh, khám phá giỏi” của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; khẩu hiệu hành động “Niềm nở, chu đáo, tận tình, chính xác” của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; mô hình “tư vấn, giải đáp, hẹn lịch giải quyết thủ tục hành chính cấp căn cước công dân, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự qua điện thoại” của Công an huyện Kim Động...

Cũng theo Đại tá Công, hiện 100% công an các huyện, thành phố đã tổ chức các hội nghị lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân để kịp thời tiếp nhận các ý kiến phản ánh của người dân về lực lượng công an. Đến nay, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức 54 hội nghị lắng nghe ý kiến của nhân dân, với hơn 1000 lượt người tham dự, đã tiếp nhận 99 ý kiến tham gia góp ý của người dân.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị, đặc biệt là các đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân như Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng quản lý xuất nhập cảnh và Công an các huyện thành phố... đã duy trì hòm thư góp ý, công khai số điện thoại, đường dây nóng và số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân; niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại các địa điểm tiếp dân.

Lực lượng Công an Hưng Yên cũng đã triệt phá nhiều vụ án lớn, rúng động dư luận. Ảnh: Công an Hưng Yên.

Quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ chiến sỹ, đặc biệt là tinh thần, ý thức trách nhiệm, tư thế, lễ tiết tác phong của CBCS khi phục vụ nhân dân, kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm CBCS vi phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Nhờ triển khai tốt các biện pháp công tác trên, nên đã làm chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của mỗi CBCS trong công tác, nhất là văn hóa ứng xử của CBCS khi phục vụ nhân dân. Lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ Công an tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân; tăng cường các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó...Các đơn vị làm án đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm về ma túy...

Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh Hưng Yên đã khởi tố điều tra 433 vụ về trật tự xã hội, với 668 bị can, khám phá 367 vụ, thu hồi tài sản khoảng 5 tỷ đồng. Đặc biệt là điều tra khám phá nhanh nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm. Tội phạm về kinh tế, bắt giữ 38 vụ, 80 đối tượng, thu giữ hàng hóa trên 5,5 tỷ đồng. Tội phạm vi phạm pháp luật về tệ nạn xã hội, phát hiện bắt giữ 145 vụ đánh bạc, 812 đối tượng. Về ma túy phát hiện bắt giữ 237 vụ, 354 đối tượng...

Thời gian tới, xác định nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội là hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi CBCS Công an tỉnh Hưng Yên phải không ngừng tu dưỡng về đạo đức, tinh thông về nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên sẽ thành lập đoàn kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của công an các đơn vị, địa phương. Qua đó nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự của cán bộ chiến sỹ, từ đó giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở, từng bước xây dựng lực lượng công an toàn tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Văn Huy

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/cong-an-hung-yen-hieu-qua-tu-cuoc-van-dong-xay-dung-chien-sy-cong-an-mau-muc-vi-nhan-dan-phuc-vu-d2058885.html