Công an Huế giúp trung chuyển hành khách trên Đèo Hải Vân

Trước giờ đường sắt Bắc-Nam thông tuyến trở lại do sự cố sạt lở đất đá trên đèo Hải Vân, CBCS Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phối hợp với ngành đường sắt trung chuyển hành khách đến nơi an toàn.

Sau nhiều giờ nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở trên đèo Hải Vân, đến chiều tối 21-11, tuyến đường sắt Bắc - Nam chính thức được thông tuyến trở lại.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại vị trí Km 758+400 đoạn đường sắt Bắc-Nam qua đèo Hải Vân (thuộc địa phận huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bị sạt lở nặng. Một khối lượng lớn đất đá trên đèo Hải Vân sụt trượt xuống làm cho tuyến đường sắt Bắc Nam qua đèo Hải Vân ách tắc trở lại.

Một chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế giúp người phụ nữ mang hành lý và bế con nhỏ trước giờ đường sắt Bắc-Nam thông tuyến trở lại.

Ngoài ra, trên tuyến này còn có nhiều điểm sạt lở khác, trong đó điểm nặng nhất tại các Km 757 + 755, 758 + 500, 759 +100 với số lượng đất, đá sạt lở xuống đường sắt khoảng hàng trăm m3.

Các công nhân ngành đường sắt nỗ lực thu dọn đất đá tại các điểm sạt lở trên đèo Hải Vân.

Tình trạng sạt lở khiến 6 chuyến tàu gồm SE1, SE2, SE9, SE10, SE21 và SE22 với gần 1.000 hành khách bị mắc kẹt tại ga Lăng Cô. Hàng trăm hành khách khác cũng đã đến Ga Đà Nẵng trả lại vé tàu để đi bằng phương tiện khác.

Công nhân đường sắt khuân vác những khối đá rơi từ trên núi xuống chắn ngang đường ray.

Ngay trong ngày 21-11, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã phối hợp với ngành đường sắt chuyển tải an toàn hàng trăm hành khách bị mắc kẹt tại Ga Lăng Cô vào Đà Nẵng để tiếp tục chuyến hành trình Bắc - Nam cùng nhiều hành khách khác từ Đà Nẵng ra Huế đi theo hướng Nam - Bắc.

Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã huy động nhiều CBCS đến Ga Lăng Cô giúp hành khách đi tàu bị mắc kẹt tại đây.

Tại Ga Lăng Cô, CBCS Công an huyện Phú Lộc và Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã triển khai lực lượng ứng trực 24/24h nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hành lý và tài sản cho hành khách yên tâm chờ đường sắt thông tuyến.

Có khoảng 1.000 hành khách trên các đoàn tàu dừng lại tại Ga Lăng Cô được CBCS Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế giúp trung chuyển đến địa điểm an toàn để tiếp tục hành trình.

Một điểm sạt lở trên đèo Hải Vân sát bên chân đường ray được công nhân đường sắt gia cố an toàn.

Ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Giám đốc Công ty CP Đường sắt Quảng Nam-Đà Nẵng cho biết, để sớm thông tuyến đường sắt Bắc-Nam, đơn vị đã huy động hàng trăm công nhân cùng phương tiện, máy móc và phối hợp với các đơn vị liên quan để thu dọn các khối đất đá sạt lở, đổ chắn ngang đường ray trên đèo Hải Vân.

Mưa lớn khiến đèo Hải Vân sạt lở nhiều điểm, gây ảnh hưởng đến việc chạy tàu.

Đến gần 17h chiều 21-11, các điểm sạt lở trên đèo Hải Vân đã được khắc phục, đường sắt Bắc-Nam chính thức thông tuyến trở lại.

"Với tinh thần làm việc khẩn trương, đến cuối chiều nay, đường sắt Bắc-Nam đã thông tuyến trở lại", ông Sơn cho hay.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/hinh-anh-nhung-chien-si-cong-an-giup-trung-chuyen-hanh-khach-truoc-gio-duong-sat-bac-nam-thong-tuyen-467406/