Công an Hậu Giang và Cao Bằng triển khai công tác năm 2019

Ngày 10-1, Công an tỉnh Hậu Giang và Công an tỉnh Cao Bằng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2018, triển khai chương trình công tác Công an năm 2019.

* Năm 2018, Công an tỉnh Hậu Giang đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT; là lực lượng nòng cốt phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành, các đoàn thể, địa phương giữ vững ANTT trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đại tá Phan Hoàng Lắm, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Kết quả, Công an tỉnh Hậu Giang đã kéo giảm tội phạm so với năm 2017. Trong đó nhiều loại tội phạm nổi lên năm trước đã được kéo giảm từ 20% trở lên, như: Trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ, hiếp dâm, cướp tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản…

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Phan Hoàng Lắm - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 3 đơn vị cơ sở.

Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 93,5%; làm rõ 98% số vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Với những kết quả đạt được, năm 2018, Công an tỉnh Hậu Giang được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; 3 đơn vị cơ sở nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tham dự và phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Tiến Châu - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, biểu dương những kết quả lực lượng Công an tỉnh đạt được trong năm 2018; đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Hậu Giang thời gian tới cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đảm bảo ANTT, góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

* Cùng ngày, Công an tỉnh Cao Bằng cũng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công an năm 2018 và triển khai chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2019.

Năm qua, Công an tỉnh Cao Bằng đã triển khai toàn diện các mặt công tác một cách hiệu quả với khẩu hiệu hành động " Đoàn kết, Đổi mới, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả”; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng ; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực… Công tác tổ chức cán bộ được kiện toàn theo hướng “Tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Trên lĩnh vực an ninh quốc gia: đã tham mưu giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp đất đai, hoạt động tôn giáo trái pháp luật, di cư vượt biên trái phép; bảo vệ tuyệt đối an toàn nhiều sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh, khắc phục thiên tai, bão lũ… luôn chủ động nắm tình hình trong vùng Đồng bào dân tộc, Tôn giáo; hoạt động của Tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình… không để nảy sinh vấn đề phức tạp về ANTT.

Mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo tội phạm, điều tra án đạt cao; xác lập và đấu tranh thành công với nhiều chuyên án như các chuyên án giết người, cướp của, cướp tài sản; không để hình thành tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”. Năm 2018, công an Cao Bằng đã khám phá 388/464 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 82,62%, trong đó trọng án đạt 100%; Phát hiện bắt giữ 200 vụ ma túy, 258 đối tượng, thu giữ 338 bánh + 1,36 kg heroin.

Ghi nhận những kết quả đó, năm 2018, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh khen tặng nhiều phần thưởng xứng đáng. Bộ công an tặng Cờ thi đua cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân. Giám đốc Công an tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng cho 14 đơn vị cấp cơ sở và 31 đơn vị cấp trực thuộc.

Năm 2019, với phương châm "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", Công an tỉnh đề ra 9 nhóm giải pháp có tính chất quyết định, đột phá nhằm bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Văn Đức- Thảo Duyên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-hau-giang-trien-khai-cong-tac-nam-2019-528543/