Công an Hải Phòng nổ súng trấn áp 2 nhóm 'giang hồ' hỗn chiến

Khi phát hiện hai nhóm đối tượng bịt mặt đi xe máy mang theo giáo, mác lao vào hỗn chiến, tổ tuần tra thuộc Phòng cảnh sát hình sự, Công an Hải Phòng đã nổ súng để trấn áp.

Thông từ cơ quan chức năng thành phố Hải Phòng hôm nay (22/4) cho biết, liên quan đến vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm khiến 2 người bị thương, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố đã triệu tập được 9 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Nhóm đối tượng bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Nhóm đối tượng bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó vào khoảng 23h, ngày 20/4, tổ tuần tra ban đêm Phòng Cảnh sát hình sự trong khi tuần tra tại tuyến đường Tô Hiệu - Trần Nguyên Hãn (thuộc quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) đã phát hiện khoảng 30 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn đi trên khoảng 10 đến 15 xe máy theo hướng từ Trần Nguyên Hãn ra ngã tư Tô Hiệu.

Các đối tượng trên không đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, che biển và còn mang theo giáo, mác. Ngay lập tức, tổ tuần tra thông tin cho Công an địa phương hỗ trợ vừa theo dõi nhóm đối tượng.

Khi đến khu vực đường Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng) nhóm đối tượng trên đã lao vào hỗn chiến với một nhóm đối tượng khác. Chỉ đến khi Tổ tuần tra bắn nổ súng 2 nhóm đối tượng mới dừng lại và bỏ chạy.

Lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng đồng thời thu thập dấu vết tại hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Hậu quả vụ hỗn chiến trên khiến 2 đối tượng bị trọng thương. Nguyên nhân vụ hỗn chiến bước đầu được có quan công an xác định là do giữa 2 nhóm có mâu thuẫn dẫn đến xô xát từ trước đó.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan tiếp tục truy tìm các đối tượng có liên quan để làm rõ và xử lý nghiêm theo quo định của pháp luật.

Hoàng Dương - Phương Linh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/cong-an-hai-phong-no-sung-tran-ap-2-nhom-giang-ho-hon-chien-1405859.tpo