Công an Hải Phòng bác thông tin vụ TNGT liên quan đến cổ vũ bóng đá

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, rạng sáng 11-12, đã xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và ô tô container, hậu quả làm chết người điều khiển xe máy thiệt mạng.

Cụ thể, vào 0h05 ngày 11-12, tại km 91 + 200 đường 5 mới, Hùng Vương, Hồng Bàng, anh Hà Văn Thỏa, SN 1997, quê ở xã Quang Hiền, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa điều khiển BKS: 36H1 - 071.87 do đi theo hướng ngã tư Long Thành về hướng cầu vượt Hùng Vương theo tuyến đường 5 mới, đã đâm vào đuôi xe ô tô BKS: 29LD - 013.61, kéo theo rơ-moóc BKS: 29R - 007.28, do anh Trương Văn Tiến, SN 1980, trú tại xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội điều khiển, đi cùng chiều phía trước. Do thương tích quá nặng nên anh Hà Văn Thỏa tử vong tại chỗ.

Lực lượng CSGT Hải Phòng đảm bảo an toàn giao thông sau trên chung kết bóng đá nam đêm SEA Game 30.

Lực lượng CSGT Hải Phòng đảm bảo an toàn giao thông sau trên chung kết bóng đá nam đêm SEA Game 30.

Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra, có nhiều thông tin cho rằng nạn nhân trong lúc tham gia đoàn cổ vũ bóng đá đã có hành động quá khích dẫn đến tai nạn. Qua xác minh ban đầu, Công an quận Hồng Bàng xác định anh Hà Văn Thỏa đang trên đường đi làm về, chứ không tham gia cổ vũ bóng đá.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cũng cho biết thêm, thực hiện chỉ đạo của Công an TP Hải Phòng, đơn vị đã chủ động tăng cường lực lượng, phương tiện, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông từ trước cho đến sau trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30.

Đến sáng 11-12, trên địa bàn TP Hải Phòng không có tình trạng các tổ chức, cá nhân, lợi dụng tình hình gây mất trật tự, an toàn giao thông. Không có hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép, cũng các hành vi cổ vũ quá khích.

V. Huy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/cong-an-hai-phong-bac-thong-tin-vu-tngt-lien-quan-den-co-vu-bong-da-573610/