Công an Hải Dương bác tin đồn Khá 'bảnh' tử vong trong tù

Thông tin giang hồ mạng Khá 'bảnh' tử vong trong tù do mâu thuẫn với phạm nhân khác khiến cộng đồng mạng xôn xao. Công an Hải Dương đã có những phản hồi về vụ việc này.

Tối 20/12, mạng xã hội xôn xao thông tin giang hồ mạng Khá "bảnh" (tên thật Ngô Bá Khá, 27 tuổi, ngụ tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) chết trong trại tạm giam. Ngay sau khi được đăng tải, những bài đăng về thông tin này thu hút được lượng like/share tương tác không hề nhỏ.

Vô số bài đăng về thông tin Khá "bảnh" tử vong trong tù được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Vô số bài đăng về thông tin Khá "bảnh" tử vong trong tù được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

"Lúc nãy tầm 21 giờ mấy có lướt một bài viết của anh K.P gì đó đăng tin và ảnh Khá "bảnh" qua đời ở trại tạm giam nhìn nằm trên cán (cáng) thương lắm, để mình lướt lại tìm ảnh cho mọi người xem, tin này là thật 100%. RIP một kiếp người", tài khoản N.T.M.T đăng tải.

Thậm chí, ở dưới một số bài đăng, còn có những người để lại bình luận khẳng định chuyện này là sự thật và nguyên nhân Khá "bảnh" tử vong là do bị bạn tù đâm 10 nhát. "Bắt nạt người mới, bị bác kia 55 tuổi ...", tài khoản Facebook N.B.N bình luận.

Một số cư dân mạng còn để lại bình luận về nguyên nhân "cái chết" của Khá "bảnh" là do mâu thuẫn với bạn tù. Ảnh chụp màn hình

Không những vậy, thông tin trên Wikipedia về Khá "bảnh" cũng bị chỉnh sửa thành chết trong trại tạm giam vào ngày 20/12/2020 ở tuổi 27.
Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương (sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Khá "bảnh" được chuyển về trại giam Hoàng Tiến ở huyện Chí Linh, Hải Dương để chấp hành án), cơ quan này cho biết chưa nhận được thông tin hay báo cáo nào về việc phạm nhân tử vong.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 21/12, lãnh đạo công an tỉnh Bắc Ninh khẳng định không có chuyện Khá "bảnh" tử vong trong trại giam như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Người thân Khá "bảnh" cũng phủ nhận thông tin này.

Trước đó, ngày 13/11/2019, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) tuyên phạt bị cáo Ngô Bá Khá (tức Khá "bảnh") 10 năm 6 tháng tù giam vì 2 tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Khá “bảnh” nổi tiếng trên mạng xã hội từ hàng loạt hành động, phát ngôn gây sốc, không giống ai. Không những vậy, thông qua những hình ảnh, video trên YouTube, mạng xã hội, đối tượng này xây dựng "hình ảnh" một "đại ca giang hồ" trẻ tuổi nhiều tiền bạc, đông đàn em và thường xuyên giao lưu với các "đại ca" khác trong giới giang hồ.

Trên tài khoản cá nhân với hơn 600.000 người theo dõi và mạng xã hội YouTube với gần 2 triệu lượt người đăng ký, Khá “bảnh” thường kêu gọi người xây dựng một sân chơi “sống đẹp”, “sống bản lĩnh”, dạy dỗ đàn em nói không với bài bạc, ma túy.

Mỗi một video của Khá “bảnh” trên YouTube thu hút được hàng trăm nghìn, thậm chí cả chục triệu lượt xem.

Minh Thư

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-an-hai-duong-bac-tin-don-kha-banh-tu-vong-trong-tu-547469.html