Công an Hà Tĩnh: Tạo điều kiện, kịp thời giúp công dân làm hộ chiếu

Trong những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, hàng trăm người dân ở Hà Tĩnh đã đổ về Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh để làm hộ chiếu và giấy thông hành chuẩn bị xuất ngoại lao động.

Cán bộ chiến sĩ Công an nói chung và Cán bộ chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh nói riêng đã bắt tay ngay vào công việc tiếp dân hàng ngày của mình giúp người dân làm thủ tục kịp thời, nhanh gọn…

Thượng tá Võ Đức Long, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: chỉ trong 2 ngày làm việc đầu Xuân Kỷ Hợi 2019 (ngày 11 và 12/2) số lượng người dân trên địa bàn đến làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu, giấy thông hành để đi lao động ở nước ngoài tăng đột biến so với ngày bình thường.

Qua thống kê bước đầu, trong ngày 11/2 có khoảng 700 - 800 người dân tới làm thủ tục cấp đổi hộ chiếu, giấy thông hành. Trong ngày 12/2 có khoảng 1.000 người, tăng gấp 3-4 lần so với ngày bình thường.

Theo thượng tá Long thì đây cũng là điều thường gặp trong nhiều năm qua, bởi sau dịp Tết Nguyên đán, số lượng lớn người dân ở Hà Tĩnh đi làm ăn ở nước ngoài đến cấp đổi hộ chiếu để kéo dài thời gian sử dụng, số còn lại là những người đang có nhu cầu đi xuất khẩu lao động hoặc đi du lịch tăng cao.

Rất đông người dân đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh làm hộ chiếu đầu năm

Rất đông người dân đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh làm hộ chiếu đầu năm

Để phục vụ người dân một cách tốt nhất, Phòng QLXNC Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chuẩn bị mọi điều kiện về người cũng như trang thiết bị hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xử lý hồ sơ sẵn sàng phục vụ nhân dân một cách kịp thời nhất. Đồng thời điều động 100% quân số, tăng ca, niêm yết công khai các thủ tục, quy trình làm hồ sơ, bố trí bàn ghi tờ khai, ghế ngồi chờ và thông báo trên loa khi người dân đến lượt.

Ngoài ra, Phòng QLXNC tăng cường phối hợp với UBND phường Bắc Hà để chỉ đạo Công an Phường, lực lượng trật tự đô thị và khối phố đảm bảo ANTT khu vực trước cổng đơn vị; đơn vị đã phối hợp với các đơn vị trên địa bàn phường bố trí các lực lượng trong giữ xe, nhận viết hồ sơ và chụp ảnh cho những người dân có nhu cầu.

Bên cạnh đó, kịp thời bố trí cán bộ trực ở cổng để kiểm tra, tránh không cho người không có nhu cầu vào đơn vị gây mất trật tự…

Văn Tuân

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn/cong-an-ha-tinh-tao-dieu-kien-kip-thoi-giup-cong-dan-lam-ho-chieu_n46012.html