Công an Hà Nội vào cuộc vụ giảng viên không có bằng THPT

Mới đây, Công an Hà Nội đã có buổi làm việc với trường cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội về việc giáo viên không có bằng cấp 3 nhưng vẫn làm công tác giảng dạy.

Ngày 30/12/2020, Người Đưa tin Pháp luật đăng tải bài viết Chuyện "lạ" tại Hà Nội: Không có bằng THPT nhưng vẫn làm giảng viên phản ánh việc ông Ông Nguyễn Văn Thảo, sinh ngày 7/4/1965 không có bằng cấp 3 trường THPT Ngọc Hồi, niên khóa 1980 – 1983 nhưng vẫn có đầy đủ các bằng cấp chuyên môn từ Cao Đẳng, đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, đến bằng Thạc sĩ Khoa học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Thảo đã bị chấm dứt việc giảng dậy tại Khoa Công nghệ ô tô.

Ông Nguyễn Văn Thảo đã bị chấm dứt việc giảng dậy tại Khoa Công nghệ ô tô.

Ông Nguyễn Văn Thảo về trường Công nhân kỹ thuật (nay là Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội) công tác từ năm 1990 và theo học nghề công nhân kỹ thuật tại trường này. Hồ sơ lưu trữ các loại bằng cấp của ông Thảo tại trường bao gồm bằng Công nhân kỹ thuật, bằng Cao đẳng, Đại học và bằng Thạc sĩ, nhưng không có bằng THPT.

Ngày 29/10/2020, ông Nguyễn Văn Thảo bị bãi nhiệm 2 chức vụ Phó Bí thư chi bộ, Phó trưởng Khoa Công nghệ Ô tô, nhưng vẫn được nhà trường giữ lại làm công tác giảng dậy thực hành tại Khoa Công nghệ ô tô. Vì theo bà Phạm Thị Hường - Hiệu trưởng đánh giá, ông Thảo là người có trình độ chuyên môn tốt và hoàn cảnh gia đình ông Thảo có nhiều khó khăn.

Bài viết trên đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo độc giả. Sau bài viết, sáng ngày 4/01/2021 ông Vũ Đình Tân - Phó phòng Tổ chức cán bộ trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội cho biết, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã qua trường làm việc về các nội dung báo chí nêu.

Buổi chiều cùng ngày, Ban Giám hiệu đã tổ chức cuộc họp về công tác cán bộ, đến ngày 5/01/2021, trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội đã ra thông báo số 03/TB-CĐNCN về việc dừng giảng dạy đối với ông Nguyễn Văn Thảo từ ngày 04/01/2021.

Người Đưa tin Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Đoàn Xuân Hân

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-an-ha-noi-vao-cuoc-vu-giang-vien-khong-co-bang-thpt-a502147.html