Công an Hà Nội vận động, thu hồi được hơn 600 vũ khí, vật liệu nổ

Tính đến ngày 30/4, toàn thành phố đã thu hồi được 662 vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ các loại, trong đó có nhiều súng quân dụng, vũ khí thô sơ...

Ngày 30/4, Công an thành phố cho biết, triển khai cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã thu giữ hơn 662 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ các loại.

 Một người dân ở Hà Nội tự giác nộp lại súng được cấp từ năm 1978

Một người dân ở Hà Nội tự giác nộp lại súng được cấp từ năm 1978

Tại 30 quận, huyện, thị xã Công an thành phố đã tổ chức mỗi phường, xã, thị trấn 2 điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ. Ghi nhận, ngoài dao kiếm, công cụ hỗ trợ qua vận động quần chúng, công an quận đã thu giữ cả đạn súng các loại. Điển hình là trường hợp ông Hoàng Linh, nguyên Thành ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy quận Hoàn Kiếm đã tự giác nộp lại súng và Giấy mang súng quân dụng K59 được cấp từ năm 1978.

Theo thống kê tính đến ngày 30/4, toàn thành phố đã thu hồi được 662 vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ các loại. Trong số đó, có 6 súng quân dụng, 3 súng săn, 1 súng tự chế, 3 súng tính năng tương tự, 3 lựu đạn, 80 công cụ hỗ trợ, 11 đầu đạn các loại và 343 viên đạn, 212 vũ khí thô sơ và 2 quả đạn M79.

Từ nay đến 30/12, Công an thành phốHà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các phường, xã, thị trấn trên toàn địa bàn thành phố.

Như Loan

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/cong-an-ha-noi-van-dong-thu-hoi-duoc-hon-600-vu-khi-vat-lieu-no-341574.html