Công an Hà Nội: Tổ đặc biệt 140, khác lực lượng 141 thế nào?

Cùng với tổ công tác 141, Hà Nội đã có thêm tổ công tác đặc biệt 140 với chức năng và nhiệm vụ là kiểm tra, xử lý các đối tượng tội phạm và tệ nạn xã hội trên các tuyến giao thông, vậy 2 lực lượng này có gì khác nhau?

Hiện đã có 3 tổ công tác 140 được thí điểm tại quận Cầu Giấy, hoạt động từ ngày 28/5 đến nay.

Hiện đã có 3 tổ công tác 140 được thí điểm tại quận Cầu Giấy, hoạt động từ ngày 28/5 đến nay.

Theo báo Tiền Phong, sau khi Công an TP Hà Nội triển khai thí điểm 3 tổ công tác theo kế hoạch 140 (tổ công tác 140) tuần tra, xử lý vi phạm về trật tự xã hội, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn quận Cầu Giấy, nhiều người bày tỏ sự thắc mắc, liệu có gây chồng chéo, trùng lặp đối với lực lượng 141 được thành lập trước đó?

Bởi lẽ, tổ công tác 140 do Đội CSGT-TT quận Cầu Giấy chủ trì phối hợp với cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy và công an phường địa bàn tổ chức cắm chốt tại một số vị trí trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, dừng các phương tiện kiểm tra nhằm đảm bảo trật tự ATGT, trật tự xã hội.

Tổ công tác này thực hiện song song với kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện của Cục CSGT và các đơn vị xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông trên địa bàn thành phố, đó đều là những lực lượng có mặt trong tổ công tác 141 và nhiệm vụ cũng khá giống nhau.

Cũng theo VietnamDaily, anh Trần Vũ Khương (33 tuổi, ở Cầu Giấy - Hà Nội) cho biết, anh đồng tình với việc thí điểm tổ công tác đặc biệt 140 xử lý nghiêm vi phạm trật tự, người phạm pháp hình sự.

Tuy nhiên, anh Khương (33 tuổi - Cầu Giấy) cho rằng hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội đang có nhiều lực lượng cảnh sát tham gia xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Cụ thể, Phòng CSGT Hà Nội có 15 đội tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đường bộ, đường sắt và 30 tổ công tác liên ngành 141, do đó, việc xuất hiện lực lượng 140 có thực sự cần thiết?

"Việc thí điểm hoặc triển khai rộng rãi các tổ công tác liên ngành 140 có thể chồng chéo nhiệm vụ với nhiều đơn vị cảnh sát. Việc này có thể tạo tâm lý lo sợ "cứ ra đường sẽ bị phạt" cho người tham gia giao thông. Đặc biệt trong bối cảnh tăng mức phạt theo Nghị định 100 đối với nhiều hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, đường sắt", chị Hằng (Đống Đa - Hà Nội) nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 28/5 Công an quận Cầu Giấy thí điểm thành lập 3 tổ công tác theo Kế hoạch số 140/KH-CACG (Tổ công tác 140) nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn quận. Mỗi tổ công tác gồm 3 chiến sĩ CSGT-TT, 1 cảnh sát ma túy, 2 cảnh sát điều tra tội phạm trật tự xã hội và công an phường có 2 chiến sĩ. Đây là mô hình thí điểm cấp quận đầu tiên của cả nước.

Ngày 4/6/2020, trung tá Nguyễn Thế Sơn, Phó đội trưởng Đội CSGT-TT Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết sau 1 tuần triển khai thí điểm tổ công tác đặc biệt 140, đơn vị đã xử lý 115 trường hợp vi phạm; xử phạt trên 120 triệu đồng; tạm giữ 17 xe máy, 3 bộ giấy tờ - nguồn tin trên Zing News.

Cùng với tổ công tác 141, Hà Nội đã có thêm tổ công tác đặc biệt 140 với chức năng và nhiệm vụ là kiểm tra, xử lý các đối tượng tội phạm và tệ nạn xã hội trên các tuyến giao thông.

Được biết, 1 tổ công tác đặc biệt 140 gồm 8 cán bộ chiến sĩ do Đội Cảnh sát giao thông - Cảnh sát Trật tự (CSGT, CSTT) chủ trì, thuộc các lực lượng: cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát ma túy và công an phường. Trong khi đó, tổ công tác đặc biệt 141 bao gồm 3 lực lượng: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự.

Lực lượng 141 được công an Hà Nội lập ra cuối năm 2011 để đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Còn tổ công tác 140 được thành lập nhằm kịp thời kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm và tệ nạn xã hội tham gia giao thông trên các tuyến đường. Thông qua công tác kiểm tra, xử lý góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm và bảo đảm TTATGT.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cong-an-ha-noi-to-dac-biet-140-khac-luc-luong-141-the-nao-110823.html