Công an Hà Nội tiếp đoàn Tổng cục Nội vụ thành phố Minsk, Belarus

Chiều 4-10, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã trang trọng tiếp và làm việc với đoàn Tổng cục Nội vụ thành phố Minsk, Belarus, do Đại tá Kubrakov Ivan, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Nội vụ thành phố Minsk làm trưởng đoàn.

Trong không khí trang trọng, thân tình, cởi mở, Đại tá Kubrakov Ivan trân trọng cảm ơn Bộ Công an, CATP Hà Nội đã tạo điều kiện tối đa để đoàn công tác có chuyến thăm, trao đổi kinh nghiệm hết sức ý nghĩa.

Thay mặt Ban Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc nhiệt liệt hoan nghênh Đại tá Kubrakov Ivan và đoàn công tác; đồng thời gửi lời chào mừng, chúc sức khỏe của Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội đến các thành viên trong đoàn.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP chào mừng đoàn Tổng cục Nội vụ thành phố Minsk, Belarus

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP chào mừng đoàn Tổng cục Nội vụ thành phố Minsk, Belarus

Phó Giám đốc Nguyễn Duy Ngọc đã thông tin khái quát với đoàn Tổng cục Nội vụ thành phố Minsk, tình hình an ninh trật tự tại Thủ đô Hà Nội. Đồng thời chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm, vấn đề mà đoàn công tác quan tâm như tố tụng hình sự, điều tra tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cá nhân tại các địa điểm công cộng, công tác bảo vệ các sự kiện lớn có tập trung đông người, và công tác quản lý giao thông đô thị...

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, việc phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa Công an Hà Nội với đoàn Tổng cục Nội vụ thành phố Minsk không chỉ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai thành phố, mà còn giúp hai bên hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT.

Đoàn Tổng cục Nội vụ thành phố Minsk, Belarus chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo CATP và các đơn vị chức năng thuộc CATP

Cảm ơn sự tiếp đón trang trọng của Công an Hà Nội, Đại tá Kubrakov Ivan mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác giao lưu từ CATP, để thúc đẩy tình hữu nghị giữa Công an Hà Nội và Tổng cục Nội vụ thành phố Minsk nói riêng, và hai quốc gia nói chung, ngày càng phát triển tốt đẹp.

Ánh Nguyệt

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/cong-an-ha-noi-tiep-doan-tong-cuc-noi-vu-thanh-pho-minsk-belarus/703422.antd