Công an Hà Nội siết chặt ANTT cho các sự kiện thể thao

Chiều 23-11, các đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội: Đại tá Nguyễn Anh Tuấn và Đại tá Nguyễn Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp, quán triệt triển khai đến các đơn vị, địa bàn kế hoạch, phương án đảm bảo ANTT Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII và giải vô địch bóng đá Đông Nam Á năm 2018.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại cuộc họp

Theo yêu cầu của Ban Giám đốc, chỉ huy các đơn vị nghiệp vụ, Công an một số quận đã báo cáo tình hình, thảo luận, và đề xuất ý kiến giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo ANTT 2 sự kiện, hoạt động thể thao quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

Nghe báo cáo và chỉ đạo, gợi mở thêm những nội dung quan trọng đối với từng phương án, kế hoạch của các đơn vị, địa bàn, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu các đơn vị tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 2 sự kiện nêu trên; bám sát kế hoạch chung của CATP từ đó chủ động rà soát phương án, kế hoạch đặc thù của đơn vị đã được phân công, tổ chức triển khai cụ thể, xác định nhiệm vụ rõ ràng đến từng CBCS.

"Các đơn vị, địa bàn phải thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ đã được Giám đốc CATP giao; phối hợp làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phương án bảo vệ cụ thể đối với từng bộ môn thi đấu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc CATP về nhiệm vụ được giao trên địa bàn mình phụ trách", Đại tá Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Yêu cầu được CATP đặt ra là tại các điểm thi đấu phải luôn có lực lượng ứng trực, tuần tra kiểm soát, phối hợp chặt chẽ với ban tổ chức xử lý kịp thời các tình huống gây ảnh hưởng đến ANTT; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ẩu đả, gây rối, đốt ném pháo sáng trong quá trình thi đấu.

Đặc biệt, liên quan đến trận thi đấu bóng đá trong khuôn khổ giải AFF Cup giữa hai đội tuyển Việt Nam và Campuchia diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy vào ngày 24-11 tới, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn chỉ rõ, các lực lượng phải quản lý chặt, không để cổ động viên mang pháo sáng vào sân đốt; đảm bảo tốt tình hình ANTT xung quanh khu vực sân vận động, không để tụ tập hình thành nhóm cổ động viên quá khích, đốt pháo sáng gây ảnh hưởng đến hoạt động thi đấu trên sân…

Thanh Quang

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/cong-an-ha-noi-siet-chat-antt-cho-cac-su-kien-the-thao/790994.antd