Công an Hà Nội rút hồ sơ vụ dâm ô bé gái 10 tuổi để điều tra

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội sẽ rút hồ sơ vụ án dâm ô bé gái 10 tuổi ở huyện Chương Mỹ để điều tra theo tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngày 19/3, đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã yêu cầu Công an huyện Chương Mỹ chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án bé gái sinh năm 2009 bị xâm hại tình dục để điều tra, thẩm định theo chức năng.

Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra là đơn vị tiếp nhận hồ sơ vụ án này. Theo đại tá Nguyễn Thanh Tùng, sau khi rút hồ sơ, Công an Hà Nội sẽ xem xét điều tra bị can về tội danh hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nếu có đủ căn cứ, cơ quan tố tụng sẽ ra lệnh bắt tạm giam.

Cảnh sát làm việc với bị can Nguyễn Trọng Trình. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.

Cảnh sát làm việc với bị can Nguyễn Trọng Trình. Ảnh: An Ninh Thủ Đô.

Người đang bị Công an huyện Chương Mỹ khởi tố trong vụ án dâm ô người dưới 16 tuổi là Nguyễn Trọng Trình (sinh năm 1988, trú tại thôn Lưu Xá, xã Hòa Chính, huyện Chương Mỹ).

Theo điều tra ban đầu, trưa 24/2, Trình đi bán thịt lợn ở chợ. Trên đường về, anh ta thấy bé gái đi một mình nên đã ép lên xe máy.

Sau khi chở nạn nhân đến vườn chuối ở xã Lam Điền (cách đó khoảng 5 km), Trình đã xâm hại tình dục rồi để mặc bị hại tại hiện trường.

Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân bị tổn thương một số nơi, gãy tay phải và răng hàm. Sau khi bị khởi tố, Trình được tại ngoại. Việc này khiến gia đình nạn nhân và dư luận bất bình.

Bá Chiêm

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-an-ha-noi-rut-ho-so-vu-dam-o-be-gai-10-tuoi-de-dieu-tra-post924872.html