Công an Hà Nội mở cao điểm trấn áp tội phạm về ma túy

Chiều 3/6, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy và hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020; sơ kết 2 năm triển khai, thực hiện Kế hoạch số 125 về đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Trong 5 tháng đầu năm 2020, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã phát hiện, điều tram, khám phá 9.038 vụ, bắt giữ hơn 12.620 đối tượng, thu giữ hơn 181 kg heroin, 1.480 kg ma túy tổng hợp. Trong đó, lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, điều tra khám phá 1.763 vụ với 2.451 đối tượng; triệt phá được nhiều điểm, đối tượng mua bán ma túy phức tạp.

Công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình địa bàn, đối tượng phục vụ công tác quản lý, phòng ngừa được Công an các đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện thường xuyên, quyết liệt; công tác quản lý người nghiện, người sử dụng ma túy, công tác cai nghiện ma túy đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng 141 và Cảnh sát cơ động tiếp tục phát huy hiệu quả.

Công an Hà Nội quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy (Ảnh minh họa: V.G)

Công an Hà Nội quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy (Ảnh minh họa: V.G)

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, nhất là tại các trường học trên địa bàn thành phố.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố, yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng nhất là quản lý số đối tượng hoạt động lưu động, các loại hình kinh doanh có điều kiện...

Cùng với đó, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy cũng như tác hại của ma túy.

Lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố cần chú trọng công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và các lực lượng phòng chống ma túy của Hải quan, Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an các tỉnh, thành phố; tiếp tục tổ chức thực hiện, ký kết biên bản ghi nhớ về công tác phối hợp giữa Công an Hà Nội với Công an các tỉnh trọng điểm về ma túy, có địa bàn giáp ranh phức tạp.

P.V

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cong-an-ha-noi-mo-cao-diem-tran-ap-toi-pham-ve-ma-tuy-109029.html