Công an Hà Nội làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự

Trong 11 tháng năm 2018, Công an Thành phố Hà Nội luôn bám sát, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, các chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội về công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Các đơn vị trong Công an Thành phố đã chủ động trong công tác nắm tình hình, triển khai nhiều giải pháp mới, đồng bộ, đạt hiệu quả trong công tác phòng ngừa, nhận diện tội phạm. Mệnh lệnh 01 về tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hành chính ban đêm, Mệnh lệnh 02 về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đã đem lại hiệu quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công tác chấp hành pháp luật trong điều tra, bắt giam giữ được thực hiện nghiêm túc, không để xảy ra oan sai. Tỷ lệ án kết thúc điều tra vượt chỉ tiêu đề ra của Công an Thành phố (đạt 87% trên tổng số án thụ lý điều tra, cao hơn chỉ tiêu đề ra 12%); số vụ Tòa án, Viện kiểm sát trả hồ sơ điều tra lại giảm so với cùng kỳ năm 2017 (giảm 4 vụ, 9 bị can, đạt 28,6%).

Lực lượng CSCĐ kiểm tra hình chính người điều khiển phương tiện giao thông (Ảnh: VOV)

Tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng; trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, đã khắc phục cơ bản những hạn chế, tồn tại của năm 2017…

Tại hội nghị tiếp Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội mới đây, HĐND Thành phố ghi nhận những kết quả mà lực lượng Công an Thành phố đã đạt được trong năm 2018.

Trong thời gian tới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình an ninh trật tự, Công an Thành phố cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo, phòng ngừa, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể. Đồng thời cũng cần làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp: Công an, Viện kiểm sát, Tòa án nhân dân để phát huy hiệu quả trong công tác, đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thời gian tới, Công an Thành phố Hà Nội cần tiếp tục chủ động tham mưu cho Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố các giải pháp về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, giải quyết những vấn đề phức tạp nổi cộm trên địa bàn Thủ đô.

Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, các hoạt động văn hóa, xã hội… diễn ra trên địa bàn Thủ đô, nhất là khi dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2019 đang đến gần…

H.D

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/cong-an-ha-noi-lam-tot-nhiem-vu-dam-bao-an-ninh-trat-tu-83579.html