Công an Hà Nội: Không ai đánh cụ Kình

Công an TP Hà Nội thực thi nhiệm vụ hoàn toàn đúng quy định pháp luật, không đánh ông Lê Đình Kình.

Sáng 7/11, thông tin trước Quốc hội, đại biểu Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, khẳng định Công an TP Hà Nội thực thi nhiệm vụ hoàn toàn đúng quy định pháp luật, không đánh ông Lê Đình Kình trong vụ việc xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức.

Đại biểu Đào Thanh Hải (Hà Nội) - Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Đại biểu Đào Thanh Hải (Hà Nội) - Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Theo ông Hải, ông Kình bị thương là do giằng co. Cụ thể ông nói, sự việc xảy ra khi cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ ông Lê Đình Kình. Theo đó, gia đình ông Kình xông vào chống lại lực lượng thi hành nhiệm vụ, giằng co và xảy ra việc ông Lê Đình Kình bị gãy chân.

"Sau khi sự việc xảy ra, ông Lê Đình Kình đã tố giác một cán bộ làm ông gãy chân. Tuy nhiên, qua quá trình thanh tra cho thấy, cán bộ bị tố giác có mặt ở hiện trường nhưng không hề tham gia vào bắt giữ, đứng cách đó một đoạn". Ông Hải khẳng định, vết thương của ông Kình không liên quan tới quá trình thực thi nhiệm vụ của cơ quan công an.

Không hài lòng với phần báo cáo của Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, ĐBQH Dương Trung Quốc giơ biển xin phát biểu.

Ông Quốc đặt câu hỏi: Tại sao thông tin này giờ mới đến được Quốc hội?

"Sự việc diễn ra hơn nửa năm rồi, phải chăng đó là cách làm của Công an TP Hà Nội? Vụ này có làm chúng ta nhớ lại sự việc xảy ra ở trên cầu Nhật Tân trước đó, rằng nhỡ tay, vung tay vào má", ông Quốc đặt câu hỏi.

Vị đại biểu thẳng thắn: "Tốt nhất là các đồng chí phải công khai nói sự việc ấy để người dân bình luận xem ông già 82 tuổi có thể tự gãy chân không?", ông Quốc nói.

Trước đó, trong đối thoại với người dân Đồng Tâm ngày 22/4, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết: “Cụ Lê Đình Kình có bị gãy xương và đang điều trị ở bệnh viện Việt Đức”.

Vì sao Cục điều tra Bộ Quốc phòng triệu tập ông Kình?

Trước câu hỏi của người dân về tình hình sức khỏe cụ Lê Đình Kình (82 tuổi), chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết: "Ngay sau khi cơ quan điều tra bắt giữ một số người, trong đó có cụ Lê Đình Kình, ngay trong ngày 15/4 tôi đã đề nghị Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với cụ Kình”.

“Chính tôi đã gặp đồng chí Trần Bình Giang, giám đốc bệnh viện Việt Đức và các đồng chí lãnh đạo bệnh viện Việt Đức, các chuyên gia đầu ngành về xương của VN, tôi đề nghị các đồng chí khẩn trương chụp chiếu, siêu âm để chữa trị cho cụ. Trên cơ sở chụp chiếu, các bác sĩ đã hội chẩn và định hướng điều trị cần phải mổ để xử lý chỗ gãy xương” - ông Chung nói.

Thái An

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/cong-an-ha-noi-khong-ai-danh-cu-kinh-3346622/