Công an Hà Nội khen thưởng người giúp tài xế taxi khống chế kẻ sát nhân

Công an TP Hà Nội vừa tặng giấy khen cho một người dân đã tham gia hỗ trợ tài xế taxi bắt tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Trao đổi với phóng viên chiều 19/5, trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, Công an TP đã trao giấy khen cho anh P.V.T (31 tuổi, quê Thái Bình) vì có hành động tham gia bắt giữ kẻ có hành vi giết người.

Trước đó, chiều 16/5, tài xế taxi N.T.M (45 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội) chở Đặng Phạm Sáu (51 tuổi, ở Thanh Hóa) từ quận Hoàn Kiếm đi tỉnh Thanh Hóa.

Khi đi đến đường Cienco 5, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, tài xế taxi bị Sáu dùng dao đâm vào ngực. Cả hai giằng co, vật lộn nhau ở ngoài đường.

Sau đó, anh M. hô hoán bị cướp và đè Sáu xuống đường. Lúc này, anh T. đã tiến tới hỗ trợ, khống chế Sáu đến lúc Công an xã Cự Khê đến hiện trường.

Mở rộng điều tra, Đặng Phạm Sáu bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội Giết người. Theo đó ngày 23/4, nghi phạm cùng một người bạn đến tiệm cầm đồ Hải Lý ở phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, để chuộc tài sản, nhưng chủ tiệm đã thanh lý đồ cầm cố của Sáu.

Trong lúc mâu thuẫn, Sáu dùng dao đâm tử vong con trai của chủ tiệm cầm đồ rồi bỏ trốn.

Anh T (đội mũ trắng) giúp tài xế taxi khống chế tên cướp.

Anh T (đội mũ trắng) giúp tài xế taxi khống chế tên cướp.

Chia sẻ với phóng viên, anh T. cho biết, vào chiều 16/5, anh cùng một người em đi xe máy từ huyện Thanh Oai về quận Hà Đông. Khi đến gần ngã tư thuộc địa bàn xã Cự Khê, anh T chứng kiến vụ việc tài xế taxi vật lộn với người đàn ông. Ngay lúc đó, anh đã nhanh chóng phối hợp cùng người lái taxi khống chế đối tượng nguy hiểm. Khi lực lượng công an đến bắt giữ đưa tên cướp đi thì anh rời hiện trường.

"Đây là việc rất bình thường, đi đường thấy người gặp nạn giúp nhau thôi mà", anh T. tâm sự.

Ngày hôm qua (18/5), Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP Hà Nội đã đến Bệnh viện Quân y 103, thăm hỏi, động viên và trao Thư khen của Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với anh N.T.M. Trung tướng Nguyễn Hải Trung đồng thời trao Giấy khen của Giám đốc Công an TP đối với anh M.

Cùng ngày, lái taxi dũng cảm N.T.M. cũng vinh dự được lãnh đạo Bộ Công an gửi Thư khen.

Sau khi được phẫu thuật và điều trị tại Bệnh viện Quân y 103, đến nay, sức khỏe anh M. đã ổn định.

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/cong-an-ha-noi-khen-thuong-nguoi-giup-tai-xe-taxi-khong-che-ke-sat-nhan-20210519181109938.htm