Công an Hà Nội: Đảm bảo cho người dân an toàn đón Tết

Giữ vững truyền thống đảm bảo tuyệt đối an toàn trong mỗi dịp Tết Nguyên đán, Công an Thủ đô tiếp tục khẳng định bằng hành động 'Vì Nhân dân phục vụ'.

Phạm pháp hình sự giảm

Ngay thời điểm trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, với quyết tâm cao, Công an Thủ đô đã bắt giữ hung thủ gây ra vụ trọng án nghiêm trọng. Theo đó, ngày 29 tháng Chạp (ngày 3/2), hung thủ liều lĩnh sát hại lái xe taxi tại khu Mỹ Đình đã bị bắt giữ chỉ trong 5 ngày sau khi gây án. Việc nhanh chóng phá án khẳng định sự trừng trị nghiêm minh của pháp luật và kịp thời trấn an dư luận, nhất là người dân hành nghề lái xe dịch vụ trong thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Lực lượng CSGT Thủ đô ra quân làm nhiệm vụ đầu Xuân. Ảnh : Tuấn Kiệt

Làm tốt nhiệm vụ phòng ngừa, trong dịp Tết Nguyên đán 2019 tại Hà Nội không xảy ra trọng án nghiêm trọng. Tỷ lệ phạm pháp hình sự trên địa bàn Thủ đô trong những ngày Tết cũng giảm sâu. Các vụ việc xảy ra đều mang tính chất đơn giản, nguyên nhân bộc phát. Hàng chục vụ việc và đối tượng phạm pháp hình sự đã bị lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện, bắt giữ, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt tới gần 90%. Tính riêng 3 ngày Tết (từ mùng 1 – mùng 3 Tết), trên địa bàn Thủ đô xảy ra 12 vụ phạm pháp hình sự (giảm 28 vụ so với 3 ngày liền kề trước và giảm 2 vụ so với 3 ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018). Trong đó, lực lượng công an đã điều tra, khám phá nhanh 10 vụ việc…
Cùng giữ vai trò chủ công trong đảm bảo tình hình ANTT, lực lượng CSCĐ đã huy động 762 lượt cán bộ, chiến sĩ bảo vệ an toàn các sự kiện được phân công; 848 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm trên địa bàn Thủ đô. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSCĐ đã kịp thời phát hiện, bắt giữ, bàn giao cho công an địa bàn 1 vụ với 2 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự.
Tuyệt đối an toàn
Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Công an Thủ đô đã đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các điểm bắn pháo hoa, địa điểm vui chơi giải trí, lễ hội, những nơi tập trung đông người. Hoạt động đón, dẫn đoàn phục vụ việc đi lại của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế trong những ngày Tết cũng được đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Thượng tá Dương Đức Hải - Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) cho biết, trong dịp nghỉ Tết, lực lượng CSGT đã phối hợp tốt với công an các quận, huyện, thị xã, tập trung điều hành, hướng dẫn giao thông tại 352 nút giao thông trọng điểm; bố trí 108 tổ tuần tra kiểm soát để xử lý các vi phạm. Trên toàn tuyến giao thông của Thủ đô, không có hiện tượng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Cùng đó, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý 329 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 1 ô tô, 27 mô tô, 96 bộ giấy tờ, tước 6 giấy phép lái xe. Các tổ công tác 141 đã kiểm tra xử lý 15 trường hợp vi phạm, tạm giữ 9 phương tiện và 6 bộ giấy tờ; bắt giữ một vụ với hai đối tượng và một gói ma túy bàn giao cho cơ quan chức năng giải quyết. Ngay từ mùng 5 Tết (ngày 9/2), lực lượng CSGT Thủ đô đã tiếp tục thực hiện kế hoạch ra quân, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp đầu năm mới…
Hiện tại, Công an Hà Nội đang tiếp tục huy động toàn bộ lực lượng, duy trì ổn định ANTT, ATGT tại các khu vực danh lam thắng cảnh, di tích, lễ hội… đảm bảo an toàn, yên vui cho Nhân dân vui mùa lễ hội.

Đông Phong

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cong-an-ha-noi-dam-bao-cho-nguoi-dan-an-toan-don-tet-335964.html