Công an Hà Nội: Chưa khẳng định 7 người chết sau lễ hội âm nhạc là cùng nhóm

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho rằng, 7 người chết ở nhiều địa phương khác nhau nên chưa có cơ sở để khẳng định họ có đi cùng nhóm hay không và việc họ có sử dụng cùng loại ma túy hay không thì cần phải chờ thời gian điều tra.

Đại diện các cơ quan chức năng tại buổi họp báo

15h15, Đại tá Nguyễn Văn Viện - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, đây là sự việc đáng tiếc, trong đó có việc những nạn nhân mang trong người chất ma túy. “Việc lọt để ma túy vào thì vẫn phải chờ kết quả điều tra. Khi sự kiện văn hóa lớn như này xảy ra vụ việc thì phải điều tra làm rõ. Từ đó xác định trách nhiệm của các đơn vị liên quan”, ông Viện cho hay.

Sáng 17/9, cảnh sát khám nghiệm các khu vực sân khấu trong công viên nước Hồ Tây.

15h12, Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, quận đang yêu cầu Phòng Văn hóa nắm bắt toàn bộ thông tin có bao nhiêu người tham dự đêm nhạc hội.

“Trách nhiệm của quận trong việc tổ chức thực hiện kiểm soát khán giả vào đêm nhạc hội, còn việc tổ chức bán vé thuộc về Công viên nước Hồ Tây và Công ty Á Châu. Còn vai trò trách nhiệm trong việc mang ma túy vào, cơ cơ quan điều tra đang làm rõ”, ông Tuấn nói.

15h04, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, toàn bộ việc đảm bảo an ninh do Công viên nước Hồ Tây đảm nhận. “Khi xảy ra vụ việc chúng tôi tiếp quản công việc từ đêm hôm qua”, ông Viện giải thích về việc đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực.

Ông Viện cho biết, 7 người chết ở nhiều địa phương khác nhau nên chưa có cơ sở để khẳng định họ có đi cùng nhóm hay không và có sử dụng cùng loại ma túy hay không thì cần phải chờ thời gian điều tra.

15h, Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Hà Nội cho biết, về nguyên tắc, các hoạt động văn hóa trên địa bàn đều phải được cấp phép theo đúng quy định của pháp luật.

“Những chương trình liên quan đến người nước ngoài đều phải được UBND TP đồng ý mới được cấp phép. Chúng tôi thực hiện việc này rất nghiêm, kể cả những chương trình ở quán bar, nhà hàng đều được cấp phép chứ không chỉ những chương trình lớn”, ông Tiến nói.

Theo ông Tiến, sau sự cố hôm qua ở Công viên nước Hồ Tây, chấp hành chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Sở Văn hóa – Thể thao tạm dừng cấp phép các loại hình hoạt động tương tự. Còn tới đây, việc cấp phép thế nào sẽ phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cấp ngành để đảm bảo chặt chẽ công tác an ninh trật tự.

Ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cũng cho biết, trước buổi biểu diễn đã cùng các cấp ngành kiểm tra, Công ty Á Châu đã xuất trình được giấy phép, trong đó có việc tổ chức bán vé vào đây và đảm bảo an ninh trật tự. “Như vậy về thủ tục giấy tờ các cơ quan đã chấp hành đầy đủ”, ông Tuấn khẳng định.

14h48, ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, Phòng Văn hóa Thông tin quận cũng đã kiểm tra địa điểm cấp giấy phép biểu diễn Đêm nhạc hội mùa thu 2018 tại Công viên nước Hồ Tây.

Ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch UBND quận Tây Hồ

“Từ khi chạy thử chương trình đến kết thúc chương trình, quận cũng đã giám sát đầy đủ, làm đúng quy định của pháp luật”, ông Tuấn nói.

14h43, Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CAHN thông tin, khoảng 23h ngày 16/9, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 (đường Võ Chí Công) về việc tiếp nhận 2 trường hợp nam giới (Hoàng Việt Hưng và Tống Xuân Bình ở Hải Phòng) đến cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập. Dù được các bác sỹ cứu chữa nhưng đến khoảng 23h45 cùng ngày, cả hai đều đã tử vong.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CAHN thông tin, công an phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số vật chất nghi là ma túy tại hiện trường

Trước khi được cấp cứu và tử vong tại bệnh viện, 2 nạn nhân trên đã tham gia Đêm nhạc hội mùa thu 2018 do Công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tại khu vực Công viên nước Hồ Tây.

Cùng thời điểm trên, Bệnh viện E cũng đã tiếp nhận 8 trường hợp đến cấp cứu. Trong đó, một nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện, 4 nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Tại bệnh viện E 3 nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê, Bệnh viên Bạch Mai còn 2 nạn nhân hôn mê.

Công an TP Hà Nội cho biết, toàn bộ số nạn nhân trên đều dương tính với ma túy.

Khám nghiệm hiện trường khu vực tổ chức đêm nhạc hội, Công an Hà Nội phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số vật chất nghi là ma túy.

14h38, Phó Giám đốc sở VH Thể Thao Trương Minh Tiến báo cáo về việc cấp phép cho Cty Á Châu tổ chức Lễ hội âm nhạc "Trip to the moon".

Ông Tiến cho biết, Công ty TNHH kết nối Á Châu có trụ sở ở quận Đống Đa, đã từng tổ chức nhiều chương trình lễ hội âm nhạc điện tử trên địa bàn được sở này cấp phép. Các chương trình này đều diễn ra rất tốt, công ty này cũng chưa bị xử lý.

Rất đông phóng viên các báo đài đến buổi họp báo để đưa tin về vụ việc (Ảnh: Tiến Nguyên)

Chương trình diễn ra tối ngày 16/9, do 4 DJ nước ngoài biểu diễn, gồm 2 người Hà Lan và 2 người Bắc Ai Len. Các giấy phép liên quan đến đêm biểu diễn đều được cấp theo đúng quy định của pháp luật.

“Trong chương trình xảy ra sự việc đáng tiếc đã được phản ánh”, ông Tiến nói.

14h30 buổi họp báo thông tin vụ 7 người chết sau Đêm nhạc hội mùa thu 2018 mới bắt đầu, nhưng gần 14h, tại phòng họp 197 của Công an TP Hà Nội đã chật cứng phóng viên đến tham dự.

Theo Công an TP Hà Nội, khoảng 23h ngày 16/9, Công an quận Tây Hồ nhận được tin báo từ Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở hai (đường Võ Chí Công) về việc tiếp nhận 2 trường hợp nam giới đến cấp cứu trong tình trạng tim ngừng đập. Dù được các bác sỹ cứu chữa nhưng đến khoảng 23h45 cùng ngày, cả hai đều đã tử vong.

Quang cảnh trước buổi họp báo

Trước khi được cấp cứu và tử vong tại bệnh viện, 2 nạn nhân trên đã tham gia Đêm nhạc hội mùa thu 2018 do Công ty TNHH kết nối Á Châu tổ chức tại khu vực Công viên nước Hồ Tây.

Cùng thời điểm trên, Bệnh viện E cũng đã tiếp nhận 8 trường hợp đến cấp cứu. Trong đó, một nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện, 4 nạn nhân tử vong tại bệnh viện; 3 nạn nhân đang trong tình trạng hôn mê.

Tại Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 2 trường hợp cấp cứu, hiện đang hôn mê.

Trưa ngày 17/9, UBND quận Tây Hồ xác định có 7 người tử vong và 5 người trong tình trạng hôn mê. Toàn bộ số nạn nhân trên đều dương tính với ma túy.

Khám nghiệm hiện trường khu vực tổ chức đêm nhạc hội, Công an Hà Nội phát hiện có nhiều “bóng cười” và một số vật chất nghi là ma túy.

Theo Dân trí

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//cong-an-ha-noi-chua-khang-dinh-7-nguoi-chet-sau-le-hoi-am-nhac-la-cung-nhom_n41086.html