Công an Hà Nam thông tin chính thức vụ nữ sinh nghi bị bắt cóc khi đang bán bóng bay

Ngày 20/2, Công an tỉnh Hà Nam chính thức thông tin về vụ việc liên quan đến bé gái Trần Thị Mai (14 tuổi), ở xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) nghi bị người đàn ông bắt cóc gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến việc nữ sinh Trần Thị Mai (14 tuổi) ở xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân (Hà Nam) bỗng dưng mất tích với người đàn ông lạ mặt khi đang bán bóng bay trước cửa nhà, ngày 20/2, Công an tỉnh Hà Nam đã thông tin chính thức về vụ việc.

Theo tài liệu của CQĐT, khoảng 18h ngày 19/2 trên mạng xã hội facebook xôn xao về việc cháu Mai khi đang bán bóng bay gần nhà thì bỗng dưng mất tích cùng người đàn ông lạ mặt được camera ghi lại.

Sau khi thông tin được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự chia sẻ rộng rãi của nhiều người. Đến khoảng 20h cùng ngày, nhiều tài khoản facebook tiếp tục đăng tải một đoạn livestream quay cảnh đánh người đàn ông nghi đã bắt cóc cháu Mai.

Nhận thông tin, Công an tỉnh Hà Nam đã khẩn trương xuống hiện trường xác minh toàn bộ vụ việc. Qua lấy lời khai của cháu Mai, trước sự chứng kiến của toàn thể gia đình, bước đầu xác định cháu Mai không bị bắt cóc như lời đồn thổi trên mạng trước đó.

Cháu Mai đi theo người đàn ông lạ mặt và đã trở về với gia đình.

Qua điều tra cho thấy, khoảng 14h ngày 19/2, anh Nguyễn Văn Tuấn (44 tuổi), trú tại thôn Chuôn, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên (Hà Nam) ghé qua chỗ bán bóng bay của cháu Mai hỏi mua 1 quả bóng bay hình con chó có tai nhưng cháu bảo đã hết và nói biết chỗ bán ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân.

Sau đó, anh Tuấn đã nhờ cháu Mai lấy xe máy đi mua hộ nhưng cháu lại không biết đi. Vì thế, người này bảo cháu lên xe chỉ đường đến chỗ mua bóng bay nhưng không có, tiếp tục chở cháu đến thị trấn Vĩnh Trụ để mua.

Khoảng 19h, khi anh Tuấn đang chở cháu Mai về đến gần nhà thì nhiều người dân phát hiện đã chạy đến yêu cầu người này về UBND xã Hợp Lý để làm rõ vụ việc.

Tại trụ sở xã, nhiều người dân bức xúc về vụ việc nên đã đánh anh Tuấn bị thương. Hiện tại, anh Tuấn đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Cũng theo lời khai của cháu Mai, trong suốt thời gian đi với anh Tuấn không hề bị đe dọa hoặc xâm hại gì đến sức khỏe.

Hiện, vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Lê Trung Anh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/cong-an-ha-nam-thong-tin-chinh-thuc-vu-nu-sinh-nghi-bi-bat-coc-khi-dang-ban-bong-bay-227336.htm