Công an giải cứu thanh niên 19 tuổi bị chủ nợ tra tấn dã man

Vũ dùng vũ lực và cả hung khí nguy hiểm tra tấn người vay tiền của mình để buộc phải trả nợ.

Ngày 3-10, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cho biết đang tạm giam Trần Hoàng Vũ (SN 1985; ngụ khu phố 1, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Bắt, giữ người trái pháp luật".

Bị hại trong vụ án này là anh Lưu Nguyễn Đức Duy - SN 2000, ngụ cùng phường với Vũ.

Trần Hoàng Vũ tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Hiền Đệ

Trần Hoàng Vũ tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Hiền Đệ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 4 vừa qua, Duy có vay của Vũ số tiền 8 triệu đồng và có trả lãi hằng tháng theo cam kết. Tuy nhiên, khoảng tháng nay, Duy bắt đầu không đóng lãi nữa và tìm cách lẩn trốn chủ nợ.

Đến khoảng 19 giờ ngày 1-9, Vũ bắt gặp Duy đang ở cùng với bạn gái tại nhà trọ trên đường Trương Hán Siêu (thuộc phường Vĩnh Lạc) nên dùng tay đánh thanh niên này rồi yêu cầu Duy chở về nhà gặp mẹ ruột trả nợ thay. Tuy nhiên, khi Duy điều khiển xe được một đoạn thì Vũ đe dọa rồi buộc Duy phải chở về nhà của mình trên đường Huỳnh Mẫn Đạt (thuộc phường Vĩnh Lạc).

Tại đây, Vũ khóa cửa chính rồi kéo Duy vào phòng ngủ của mình tra tấn bằng cách dùng tay đánh, dùng dao Thái Lan đâm "con nợ" gây thương tích ở mặt và tay gây thương tích nhẹ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thuộc Công an TP Rạch Giá đến nơi giải cứu thành công cho nạn nhân và đưa đi giám định thương tích.

T.Nốt

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-giai-cuu-thanh-nien-19-tuoi-bi-chu-no-tra-tan-20191003130649222.htm