Công an Gia Lai luôn chủ động giữ vững địa bàn

Những tháng đầu năm 2018, lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an Gia Lai được các cấp khen thưởng

Theo đó, Lực lượng An ninh duy trì các Tổ Công tác An ninh bám sát địa bàn, bám sát đối tượng, chủ động trước mọi tình huống, kịp thời đấu tranh làm thất bại hoạt động chống phá của bọn phản động FULRO. Từ đầu năm đến nay, lực lượng an ninh đã tiếp xúc hơn 824 lượt người có uy tín, phối hợp tổ chức 14 lượt phát động quần chúng tại 4 huyện với khoảng 1.380 người tham gia, đưa các đối tượng liên quan đến hoạt động FULRO, “Tin lành Đêgar”, vượt biên trái phép ra kiểm điểm trước dân.

Theo Đại úy Hồ Sỹ Tài - Đội trưởng Đội trinh sát địa bàn, Phòng An ninh Dân tộc, ông được phân công phụ trách các huyện Đông Nam - Gia Lai, gồm: Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa, thị xã Ayun Pa. Đây là địa bàn phức tạp về hoạt động “Tin lành Đêgar” và vượt biên trái phép. Gần đây, FULRO lưu vong lợi dụng mạng xã hội chỉ đạo vào bên trong để tránh bị chính quyền và lực lượng Công an phát hiện. Do đó, bên cạnh công tác tranh thủ người có uy tín, vận động quần chúng không tin, không nghe kẻ xấu xúi giục, lực lượng an ninh đã nghiên cứu, đề ra biện pháp cụ thể ngăn chặn việc lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, kích động bà con tham gia “Tin lành Đêgar” và trốn ra nước ngoài.

Đồng thời, phối hợp bắt 1 vụ với 4 đối tượng đang trên đường trốn sang Campuchia, phát hiện, ngăn chặn kịp thời 3 nhóm, 14 đối tượng có hoạt động chuẩn bị vượt biên trái phép. Cũng trong thời gian trên, lực lượng Công an tổ chức 4 đợt hành quân với 54 lượt cán bộ, chiến sỹ truy lùng các đối tượng lẩn trốn trong rừng hoạt động tà đạo “Hà Mòn”. Mới đây, đã vận động, đưa 14 người trốn ra rừng từ năm 2012 đang lẩn trốn tại làng Kon Mahar, xã Hà Đông, huyện Đak Đoa ra trình diện.

Bên cạnh đó, theo thống kê, 6 tháng đầu năm toàn tỉnh Gia Lai, đã xảy ra 419 vụ phạm pháp hình sự làm 25 người chết, 107 người bị thương, tổng thiệt hại tài sản khoảng 08 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2017 thì giảm 22 vụ. Một số loại tội phạm được kéo giảm như tội phạm xâm phạm nhân thân, giảm 35 vụ (109/144 vụ), cố ý gây thương tích giảm 24 vụ (74/98 vụ)… Thiệt hại về tài sản cũng giảm đáng kể (8/19,5 tỷ đồng).

Dù kết quả khả quan là vậy song cũng không thể chủ quan bởi hoạt động của tội phạm hình sự diễn biến khó lường dưới nhiều hình thức, thủ đoạn mới. Theo Thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, tình hình tội phạm cơ bản được kiềm chế, số vụ phạm tội hình sự có giảm, tuy nhiên tính chất tội phạm khá phức tạp, trong đó chủ yếu là loại tội phạm xâm phạm nhân thân, tội phạm lừa đảo qua mạng, trộm cắp qua tài khoản ngân hàng và tội phạm sử dụng vũ khí, súng tự chế để gây án.

Toàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ sử dụng vũ khí, súng tự chế làm chết 2 người, bị thương 10 người. "Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xây dựng các kế hoạch để tập trung đấu tranh với các loại tội phạm băng nhóm, tội phạm sử dụng vũ khí quân dụng. Kết quả, Công an đã làm rõ toàn bộ các vụ mà các đối tượng sử dụng vũ khí nóng gây án, thu giữ 03 súng quân dụng, 08 súng tự chế, bắt 04 đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ, buôn bán vũ khí tự chế trên địa bàn”, Thượng tá Sơn nói.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, lượng Công an đã đấu tranh triệt phá 7 nhóm với 24 đối tượng cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp, gây rối; điều tra làm rõ 361 vụ phạm pháp hình sự với 618 đối tượng, bắt 360 đối tượng phạm tội, thu hồi tài sản hơn 1,1 tỷ đồng. Một số địa phương có tỉ lệ điều tra, khám phá án trộm cắp cao như Công an huyện Kông Chro (100%), Ia Pa (90,9%), Chư Pưh (85,7%), Chư Pah (88,2%)…

Lực lượng An ninh Gia Lai luôn bám sát địa bàn

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện, bắt 91 vụ, 155 đối tượng, thu 68,5g Heroin; 219,7 g ma túy tổng hợp, 0,78g thuốc phiện và nhiều tang vật liên quan. Cũng trong thời gian trên, lực lượng Công an đã bắt và vận động đầu thú 34 đối tượng truy nã (trong đó có 7 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm)… Phát hiện, điều tra 115 vụ vi phạm, tạm giữ 374m3 gỗ các loại, 1.717 bao thuốc lá, 1086 kg pháo nổ, 23 ô tô, 19 mô tô…

Về công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự cũng được tăng cường, nhất là trên các lĩnh vực văn hóa, dịch vụ văn hóa, thông tin, tập trung quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện; đã phối hợp kiểm tra 1.155 lượt hộ trọng điểm, 1.583 cơ sở cho thuê lưu trú, xử phạt hành chính 571 trường hợp với số tiền 115 triệu đồng.

Qua các đợt cao điểm vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ đã thu hồi 705 súng tự chế, 12 súng quân dụng, 122 súng thô sơ… Đồng thời chủ động triển khai nhiều đợt cao điểm và các kế hoạch tuần tra, xử lý vi phạm Luật giao thông đường bộ theo chuyên đề, phát hiện 47.389 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền 20,7 tỷ đồng, tạm giữ 12.571 phương tiện, tước 2.177 giấy phép lái xe … Tiếp tục tham mưu lắp đặt biển phản quang, đèn chiếu sáng cho 40.454 xe công nông. Phát hiện, xử phạt 154 trường hợp điều khiển xe công nông vi phạm Luật giao thông đường bộ…

Ghi nhận thành tích, chiến công của Công an Gia Lai, từ đầu năm đến nay, đã có 406 lượt tập thể, 980 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, Chủ tịch nước tặng “Huân chương dũng cảm” cho 1 cá nhân hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. 05 tập thể, 78 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai khen thưởng đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ngọc Linh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/phap-luat/cong-an-gia-lai-luon-chu-dong-giu-vung-dia-ban-1256442.html