Công an đuổi 100km truy bắt chiếc xe 'thông chốt' kiểm dịch

Tài xế Ngô Hải Tùng và phụ xe Ngô Xuân Hồng đã 'thông chốt' kiểm dịch COVID-19 tại địa phận giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Ninh Thuận, sau đó lái xe với tốc độ cao, chạy thẳng ra Quốc lộ 20.

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Ngày 27/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Tổ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 20 thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) phải truy đuổi hơn 100km để khống chế, tạm giữ tài xế Ngô Hải Tùng và phụ xe Ngô Xuân Hồng vì đã “thông chốt” kiểm dịch COVID-19 tại địa phận giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Ninh Thuận.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 26/9, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) nhận được tin báo từ Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) về việc tài xế của chiếc xe tải mang biển kiểm sát 89C-20667 không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra tại Chốt kiểm dịch Đ’Ran (giáp ranh giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận).

Sau khi “thông chốt,” tài xế này đã lái xe với tốc độ cao, chạy thẳng ra Quốc 20 theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh.

Phòng Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo Tổ tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 20 truy tìm chiếc xe tải "thông chốt" trên.

Tại Km 171 trên Quốc lộ 20, lực lượng chức năng đã phát hiện chiếc xe vi phạm và yêu cầu tài xế dừng lại để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, tài xế vẫn giữ nguyên tốc độ cao, vượt qua Tổ công tác, buộc lực lượng chức năng phải truy bắt.

Chạy trốn được 100km, tài xế và phụ xe bị công an khống chế, tạm giữ và đưa về Công an huyện Đơn Dương để làm rõ những hành vi vi phạm.

Theo lịch trình, xe tải mang biển kiểm sát 89C-20667 do tài xế Ngô Hải Tùng điều khiển, xuất phát vào ngày 24/9 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nơi tới là Phường 9, thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng./.

Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cong-an-duoi-100km-truy-bat-chiec-xe-thong-chot-kiem-dich/743328.vnp