Công an Đồng Tháp quyết tâm kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm trên địa bàn

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh đã làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và tập trung thực hiện các công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ... mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng thế trận an ninh Nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng thế trận an ninh Nhân dân và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đấu tranh kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm

Thông qua công tác tham mưu của lực lượng Công an, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ) trên địa bàn có hiệu quả. Đặc biệt, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm tập trung chuyển hóa địa bàn phức tạp về trật tự xã hội; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp theo chuyên đề các loại tội phạm nổi, nhất là triệt xóa băng nhóm tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”; xây dựng phong trào TDBVANTQ... góp phần tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh.

Năm 2019, hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn TP.Sa Đéc với nhiều biến tướng bằng chiêu trò quảng cáo. Các nhóm đối tượng phát tờ rơi, treo dán quảng cáo cùng lời dụ dỗ ngon ngọt để người dân sập bẫy, trong đó có một số gia đình lâm cảnh nợ nần. Từ đó, Công an TP.Sa Đéc nói riêng và Công an tỉnh nói chung triển khai nhiều biện pháp kiểm tra, xử lý hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao. Công an TP.Sa Đéc đã ra quân đồng loạt tẩy xóa, tháo gỡ các mẫu băng-rôn quảng cáo, tờ rơi trên tất cả các tuyến đường, điểm công cộng, khu dân cư với nội dung cho vay tiền góp.

Công an TP.Sa Đéc bố trí lực lượng thường xuyên kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Đại tá Nguyễn Chí Công - Trưởng Công an TP.Sa Đéc cho biết, hoạt động của các băng nhóm cho vay “tín dụng đen” chủ yếu đánh vào tâm lý người dân cần tiền tiêu xài với các thủ tục đơn giản với lãi suất trả góp 20%/tháng và lãi nóng lên đến 40%/tháng. Công an TP.Sa Đéc đã tập trung lực lượng khám phá, xử lý nghiêm hành vi cho vay lãi nặng lãi. Và người dân cũng chủ động hơn trong việc tố giác các hành vi của các băng nhóm liên quan đến hoạt động kể trên để cơ quan điều tra kịp thời đấu tranh, xử lý.

Hoạt động phối hợp tuần tra kiểm soát của “Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới”

Xây dựng các mô hình có hiệu quả

Huyện Tân Hồng có đường biên giới dài hơn 23km với 3 xã biên giới: Tân Hộ Cơ, Thông Bình và Bình Phú. Từ năm 2008 đến nay, Công an huyện Tân Hồng phối hợp với Đồn biên phòng tham mưu UBND huyện thành lập “Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới”. Qua hơn 10 năm triển khai đã nhân rộng và thành lập được hơn 10 tổ với gần 230 thành viên tham gia tại các xã khu vực biên giới. Các Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới thường xuyên tham gia các hoạt động tuần tra biên giới, địa bàn, tuyên truyền vận động gia đình, người dân tích cực tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc. Cung cấp cho Đồn biên phòng, các lực lượng trên 1.000 nguồn tin về các hoạt động vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu và các hành vi vi phạm khác.

“Các Tổ tự quản đường biên mốc quốc giới giúp lực lượng chức năng giải quyết kịp thời, ổn định an ninh tật tự khu vực biên giới, mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân hai bên biên giới”, Thượng tá Văn Vũ Quốc Khương - Trưởng Công an huyện Tân Hồng nói: “Ý thức bảo vệ đường biên, mốc quốc giới của người dân được nâng cao, giữ gìn an ninh tật tự ấp, xã, khu vực biên giới nơi đang sinh sống. Tình trạng người dân qua biên giới đánh bạc tại các trường gà, casino giảm rõ rệt. Trước đây, khu vực biên giới thường xảy ra các vụ trộm cắp trâu bò thả rông của người dân, còn hiện nay tình trạng này không còn. Riêng những năm gần đây, số vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, kinh tế, ma túy trên địa bàn huyện cũng được kéo giảm”.

Trạm dừng chân nghĩa tình được Công an TX.Hồng Ngự triển khai vào Tết Nguyên đán, dịp lễ trong thời gian qua trên tỉnh lộ 845 nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Những người con xa quê được Cảnh sát giao thông phát nước suối, khăn lạnh miễn phí sau chặng đường dài đều cảm thấy ấm lòng. Hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát giao thông cũng trở nên thân thiện, gần gũi hơn. Thượng tá Tống Thanh Hùng - Phó trưởng Công an TX.Hồng Ngự cho biết, Trạm dừng chân nghĩa tình xuất phát từ ý tưởng của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự 113 mong muốn giúp đỡ cho người dân, công nhân xa quê có kỳ nghỉ an toàn. Tỉnh lộ 845 là tuyến huyết mạch nối liền từ TP.Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương đi Đồng Tháp, các tỉnh Kiên Giang, An Giang. Vào dịp lễ, Tết, người lao động từ các tỉnh, thành Đông Nam bộ về thăm quê nên lượng giao thông rất đông. Trạm dừng chân giúp người dân có nơi nghỉ ngơi, lấy lại sức điều khiển phương tiện an toàn, hạn chế tai nạn.

Lực lượng làm nhiệm vụ chia làm 3 ca trực, từ 7 giờ 30 phút sáng đến 24 giờ. Phía trước điểm dừng chân khoảng 150m, lực lượng Công an lắp biển báo hiệu, loa phát thanh và bố trí cán bộ ra tín hiệu cho người dân dừng chân nghỉ ngơi hoặc giảm tốc độ nhận nước suối, khăn lạnh. Tại đây cũng bố trí màn hình, loa tích hợp âm ly thông báo tình hình trộm cắp, cướp giật tài sản, tai giao thông để người dân cảnh giác. Trong dịp Tết Nguyên đán, lễ 30/4 và 1/5, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hàng chục ngàn chai nước suối và khăn lạnh cho người dân tham gia giao thông trên đường. Toàn bộ kinh phí đều được vận động từ nguồn xã hội hóa. Những năm trước, trên tuyến đường này thường xuyên xảy ra các vụ va chạm, tai nạn nhưng từ khi thực hiện Trạm dừng chân nghĩa tình đến nay đã giảm rõ rệt.

Trong xây dựng phong trào TDBVANTQ, năm 2019, Công an trên địa bàn tỉnh đã duy trì và nhân rộng 20 mô hình hiệu quả về đảm bảo an ninh tật tự, nổi bật là mô hình “Tổ Nhân dân tự quản” thành lập được 12.513 tổ với 411.546 thành viên; “Câu lạc bộ người hoàn lương” có 52 câu lạc bộ đã xét cho 273 người chấp hành xong án phạt tù vay tổng số tiền hơn 7,5 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng; mô hình “Camera an ninh” gắn 2.304 camera từ nguồn kinh phí xã hội hóa. Thống kê của Công an tỉnh Đồng Tháp cho thấy, trong năm 2019 toàn tỉnh xảy ra 461 vụ phạm pháp về hình sự (giảm 18 vụ, giảm 3,78% so với năm trước), làm chết 26 người, bị thương 110 người, tài sản thiệt hại khoảng 7,9 tỷ đồng.

DŨNG CHINH

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/cong-an-dong-thap-quyet-tam-kiem-che-day-lui-cac-loai-toi-pham-tren-dia-ban-93681.aspx