Công an Đồng Nai tiếp tục phát huy hiệu quả công tác trấn áp tội phạm

Nhiều biện pháp trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đã được Công an tỉnh Ðồng Nai triển khai, bước đầu tạo sự thay đổi rõ rệt.

Lực lượng cơ động, đặc nhiệm ra quân.

Lực lượng cơ động, đặc nhiệm ra quân.

Thực hiện chỉ đạo của Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai về tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong năm 2020, lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai lực lượng phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên các địa bàn trọng điểm có tình hình an ninh trật tự phức tạp, bố trí lực lượng thường trực, sẵn sàng giải quyết tốt các vụ việc, đồng thời bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm.

Từ cuối năm 2019 tới nay, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai quyết liệt nhiều phương án, đặc biệt là công tác tuần tra kiểm soát phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ tội phạm và xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ nhằm trấn áp mạnh các loại tội phạm cùng những đối tượng có hành vi coi thường pháp luật, lạng lách đánh võng, tụ tập đua xe trái phép, ẩu đả gây rối trật tự công cộng trên các tuyến giao thông, các khu công nghiệp, khu dân cư phức tạp về trị an.

Thống kê từ tháng 01/2020 đến nay, trong quá trình thực hiện công tác tuần tra, Phòng Cảnh sát Cơ động đã phát hiện 09 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thu giữ tang vật gồm: 06 xe mô tô, 02 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy đá), 02 đoản dùng để phá khóa xe máy, 06 con dao, mã tấu, 01 kiềm cộng lực, 01 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá, 01 kiềm cắt, 01 điện thoại hiệu oppo, 02 ổ khóa đã bị cắt, 01 cờ lê... Các đối tượng cùng tang vật đều đã được bàn giao cho công an địa phương nhằm điều tra, mở rộng vụ án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật Nhà nước.

Thực hiện các chỉ đạo về phối hợp công tác giữa các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông tuần tra, hoạt động trấn áp tội phạm đã có nhiều chuyển biến tích cực, giúp kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều đối tượng manh động, các băng nhóm đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, điển hình nhất là một số vụ việc có nguy cơ gây bất ổn lớn trong cộng đồng dân cư.

Các đối tượng bị bắt giữ về trong vụ tụ tập đâm chém.

Cụ thể, vào tháng 9/2019, Công an TP Biên Hòa ngày 27/9 cho biết đã bắt khẩn cấp 8 đối tượng bao gồm: Quan Văn Trí, Lê Thành Nam, Lý Anh Tuấn (cùng 16 tuổi), Nguyễn Văn Hải (18 tuổi), Trần Minh Chánh (19 tuổi), Lê Văn Minh (20 tuổi), Nguyễn Anh Tài (20 tuổi) và Huỳnh Ngọc Phúc (23 tuổi), đều ngụ TP Biên Hòa; thu giữ tang vật gồm: 04 cây dao bầu lưỡi nhọn, dài khoảng 20cm có cán sắt dài 150cm; 01 cây kiếm nhật lưỡi dài 50cm, cán dài 25cm).

Vào khuya ngày 7 rạng sáng ngày 8/12, Đại tá Vũ Hồng Văn và Đại tá Nguyễn Văn Kim, giám đốc và phó giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các địa bàn TP Biên Hòa, TP Long Khánh và huyện Long Thành đồng loạt tấn công các tụ điểm nhạy cảm, bắt giữ hàng trăm đối tượng đang có hành vi sử dụng ma túy, thu giữ 18 viên ma túy tổng hợp các loại, 6 gói chất bột màu trắng nghi ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan.

Sau khi lập biên bản ban đầu, công an đã đưa 190 đối tượng (62 nữ và 128 nam), trong đó có 63 nhân viên quán bar về trụ sở Công an TP. Biên Hòa làm việc. Kết quả test nhanh số đối tượng trên, xác định có 88 người dương tính với ma túy, trong đó có 21 nữ.

Vào khoảng 12h ngày 2/2, do mâu thuẫn cá nhân, đối tượng Võ Xuân Hưng (sinh năm 1988, ngụ tại 135, tổ 25, khu phố 6, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đã dùng dao chém chị Võ Thị Hồng Thắm (chị vợ đối tượng) gây thương tích phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Khi lực lượng Công an đến hiện trường giải quyết vụ việc, Võ Xuân Hưng đã cố thủ trong nhà, đốt lửa, dọa cho nổ bình gas.

Ngoài ra, Hưng còn cầm vật giống lựu đạn và đe dọa ném vào lực lượng thi hành nhiệm vụ. Trước sự manh động, liều lĩnh của đối tượng, Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai lực lượng tổ chức bao vây, phong tỏa khu vực hiện trường.

Đại tá Vũ Hồng Văn vận động, thuyết phục Hưng đầu hàng. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và lực lượng tham gia vây bắt, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp xuống hiện trường vận động, thuyết phục Hưng đầu hàng. Sau hơn một giờ đồng hồ kiên trì vận động, thuyết phục, lực lượng chức năng đã cảm hóa và đưa đối tượng Võ Xuân Hưng về trụ sở làm việc.

Những chiến công liên tiếp của lực lượng Công an Đồng Nai là hết sức đáng biểu dương trong việc thực hiện công tác. Tuy nhiên, để làm thay đổi căn bản, toàn diện tình hình an ninh trật tự địa bàn Đồng Nai, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Công an toàn tỉnh Đồng Nai cần nỗ lực, quyết tâm cao trong đấu tranh, trấn áp với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, rất cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân địa phương trong phòng chống, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trung Nghĩa - Trần Hùng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/cong-an-dong-nai-tiep-tuc-phat-huy-hieu-qua-cong-tac-tran-ap-toi-pham-d117769.html