Công an điều tra vụ vợ chồng giáo viên nợ như 'Chúa Chổm'

Nhiều người dân nộp đơn đến cơ quan công an tố cáo vợ chồng bà Nga nợ hàng tỉ đồng nhưng không có khả năng chi trả.

 Vợ chồng bà Nga nợ tiền ông Dư Văn Ngọc nhưng không trả đúng hẹn.

Vợ chồng bà Nga nợ tiền ông Dư Văn Ngọc nhưng không trả đúng hẹn.

Sáng 13.5, một lãnh đạo Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) xác nhận đang xác minh đơn của nhiều người dân tố cáo vợ chồng bà Nguyễn Thị Lệ Nga (SN 1974) - giáo viên Trường Tiểu học Ea Khăl và ông Nguyễn Năng Cương (SN 1972) - hiệu trưởng Trường Tiểu học Cư Ktây, xã Ea Khăl (huyện Ea H’leo) với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ công an, từ đầu năm đến nay, Đội CSĐTTP về kinh tế, ma túy, Công an huyện Ea H’leo đã nhận 4 đơn của người dân trên địa bàn tố cáo vợ chồng bà Nga và ông Cương vay tiền nhưng không trả.

Những nạn nhân lần lượt là bà Huỳnh Thị Thu Thủy (SN 1963) bị nợ 1,15 tỉ đồng và 40 tấn cà phê nhân; bà Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1977) bị nợ 1 tỉ đồng; bà Đặng Thị The (cùng trú thị trấn Ea Đrăng) bị nợ số tiền 223 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Cảnh (SN 1977, trú xã Ea Khăl) bị nợ gần 20 tỉ đồng.

Tổng cộng số tiền và tài sản bị nợ theo đơn tố cáo là hơn 22 tỉ đồng.

Ông Dư Văn Ngọc (trú thị trấn Ea Đrăng) cho biết cuối năm 2017, bà Nga hỏi vay tiền của vợ ông là bà Vũ Thị Dừa (cùng trường với bà Nga) với lãi suất cao. Tin lời, vợ ông Ngọc cho bà Nga vay 550 triệu đồng và thỏa thuận đến tháng 8.2018 sẽ trả đủ.

Cam kết là thế nhưng đến nay, sau nhiều lần tìm gặp nhưng vợ chồng bà Nga không tiền cho ông Ngọc.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Nga cho biết từ năm 2012 đến nay, bà kinh doanh trong lĩnh vực nông sản và buôn bán tạp hóa. Quá trình kinh doanh, bà này thừa nhận có vay tiền của các hộ dân để đầu tư nhưng do làm ăn thua lỗ nên bà không có khả năng thanh toán số tiền đã vay.

Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và chuyển đơn tố cáo này lên Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra.

Hữu Long

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/cong-an-dieu-tra-vu-vo-chong-giao-vien-no-nhu-chua-chom-733000.ldo