Công an điều tra vụ người đàn ông gần 50 tuổi bị tố dâm ô, hiếp dâm 2 trẻ em

Trong khoảng thời gian gần 1 tháng, người đàn ông gần 50 tuổi đã có hành vi dâm ô và hiếp dâm 2 bé gái hàng xóm.

Trong khoảng thời gian gần 1 tháng, người đàn ông gần 50 tuổi đã có hành vi dâm ô và hiếp dâm 2 bé gái hàng xóm.

Người đàn ông bị tố dâm ô, hiếp dâm nhiều trẻ em hàng xóm. Ảnh minh họa

Người đàn ông bị tố dâm ô, hiếp dâm nhiều trẻ em hàng xóm. Ảnh minh họa

Sáng 13/12, báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) triệu tập ông Cao Xuân N. (49 tuổi, trú thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) để làm rõ những tố cáo ông này có hành vi dâm ô, hiếp dâm nhiều bé gái ở địa phương.

Cũng xác nhận thông tin trên với báo Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Bá Diệm - Bí thư Huyện ủy Quan Hóa cho biết: "Hành vi vi phạm của nghi phạm này như thế nào và mức độ vụ án đến đâu hiện Công an huyện Quan Hóa phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ theo trình tự pháp luật".

Theo thông tin điều tra, ngày 11/12, Công an huyện Quan Hóa tiếp nhận thông tin của nhân dân phân ảnh về việc ông Cao Xuân N. có hành vi xâm hại tình dục đối với 4 bé gái.

Ngay lập tức, Công an huyện Quan Hóa đã tổ chức xác minh vụ việc và triệu tập nghi phạm đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu ông Cao Xuân N. khai nhận trong khoảng thời gian từ tháng 11/2019 đến nay, ông đã có hành vi dâm ô với hai cháu gái có độ tuổi 8- 10 tuổi, trong đó đã hiếp dâm một cháu gái sinh năm 2011. Cả 2 nạn nhân đều là hàng xóm cùng nơi cư trú với nghi phạm.

Hiện nay, Công an huyện Quan Hóa đang hoàn thiện hồ sơ, chuyển giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa giải quyết theo thẩm quyền.

Nguyễn Phượng (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/cong-an-dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-gan-50-tuoi-bi-to-dam-o-hiep-dam-2-tre-em-a304495.html