Công an điều tra vụ nam sinh lớp 7 bị phụ huynh xông vào trường đánh bầm tím

Trường THCS Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện này, điều tra vụ một nam sinh lớp 7 bị phụ huynh xông vào trường đánh bầm tím vì cho rằng xích mích với con mình.

Vết bầm tím để lại trên cơ thể em T. do ông Thiệu hành hung.

Vết bầm tím để lại trên cơ thể em T. do ông Thiệu hành hung.

Ngày 5/4, ông Nguyễn Anh Sơn, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết, công an huyện này đã vào cuộc điều tra vụ một học sinh lớp 7, trường THCS Cẩm Ngọc bị phụ huynh xông vào trường hành hung.

Ông Nguyễn Tiến Chung, Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ngọc cho biết, sáng 30/3, khi em Lê Anh T., học sinh lớp 7B đang ngồi ở sân, chuẩn bị vào lớp học thì một phụ huynh tên Quách Văn Thiệu vào trường và kéo ra phía sau sân tập thể dục.

Tại đây, ông Thiệu đã hành hung em T. dẫn đến thương tích, có vết bầm tím ở mạn sườn. Khi tới trường, ông Chung thấy học sinh tụ tập đông, ồn ào, nghi có việc nên ông này chạy ra xem. Khi phát hiện sự việc, ông Chung đã vào can ngăn và yêu cầu người này ra khỏi trường.

“Một hôm trước, em T. xảy ra xích mích với bạn học cùng lớp là con của ông Thiệu. Có lẽ vì lý do này nên ông Thiệu đã xông vào trường hành hung em T.”, ông Chung nhận định.

Tiếp đó, nhà trường đã mời ông Thiệu và phụ huynh của em T. lên để bàn phương án giải quyết. Tuy nhiên, hai gia đình vẫn không thống nhất được với nhau nên nhà trường đã báo cáo sự việc lên chính quyền và phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Cẩm Thủy.

Ông Nguyễn Anh Sơn cho biết thêm, Phòng đã chỉ đạo nhà trường thăm hỏi và động viên em T. tiếp tục đến trường.

“Tôi cũng đã yêu cầu cán bộ, Ban Giám hiệu nhà trường liên quan đến trách nhiệm phải làm báo cáo, kiểm điểm đối với ngành. Do sự việc vượt quá thẩm quyền nhà trường và ngành giáo dục nên đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Cẩm Thủy vào cuộc điều tra”, ông Sơn nói.

Hiện, Công an huyện này đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-an-dieu-tra-vu-nam-sinh-lop-7-bi-phu-huynh-xong-vao-truong-danh-bam-tim-a428708.html