Công an điều tra vụ đổ trộm chất thải nguy hại tại Hải Phòng

Ngay sau khi 1 người dân lội qua mương nước bị bỏng nặng, nghi do nhiễm chất thải nguy hại, UBND huyện Vĩnh Bảo đang yêu cầu công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân.

 Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Theo đó, ngày 9/5/2019 bà Lê Thị Lan (50 tuổi, trú tại thôn Kênh Trạch, xã Hưng Nhân, huyện Vĩnh Bảo) cùng 2 người dân ra đồng để câu cáy. Cả 3 người cùng lội qua con mương nước đen ngòm, 2 người đi ủng cao su không bị bỏng còn bà Lan sau đó phồng rộp 2 chân, có biểu hiện nóng rát, toàn thân tấy sốt và được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị do nghi bỏng hóa chất.

Sau đó UBND huyện Vĩnh Bảo xác định, đây là vụ đổ trộm chất thải nguy hại bên phải quốc lộ 10 hướng TP Hải Phòng đi tỉnh Thái Bình. Chất thải này được đổ xuống kênh thủy lợi ven quốc lộ 10 tại km 57+300 sau đó loang rộng trên kênh chính dài 80m, rộng 12m và kênh phụ dài 20m, rộng 3m.

Cơ quan chức năng nhận định, chất thải có màu đen, dạng sệt, mùi hôi thối. Tại vị trí đổ thải phát hiện vỏ hạt điều, chất thải cỏ, bèo chết. Chất thải này nằm nguyên trạng trong lòng kênh tạm thời chưa loang ra các ruộng lúa.

Ông Trịnh Khắc Tiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo cho biết thêm: Ngay sau khi nhận được báo cáo của UBND xã Hưng Nhân, huyện chỉ đạo thực hiện ngay công tác tuyên truyền trên loa phát thanh để cảnh báo người dân không lại gần. Đồng thời yêu cầu chính quyền xã khoanh vùng, chăng dây, đóng cọc đặt biển cảnh báo, đắp ngay bờ đất ngăn chặn chất thải tràn ra khu vực xung quanh.

UBND huyện cũng chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra làm rõ, xác định danh tính đơn vị đổ thải trộm để xử lý theo đúng quy định. Bước đầu xác định đây là DN không nằm trên địa bàn huyện. Vì xung quanh con mương này không có DN nào hoạt động và cũng không gần khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Tràng - Giám đốc Công ty CP Hòa Anh thông tin thêm, đơn vị đã huy động máy xúc thực hiện ngay việc thu gom hút toàn bộ chất thải vận chuyển về công ty để xử lý theo đúng quy trình.

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cong-an-dieu-tra-vu-do-trom-chat-thai-nguy-hai-tai-hai-phong-343706.html