Bình Thuận tăng mức độ giãn cách xã hội để kiểm soát dịch tại Phan Thiết

Bắt đầu từ 0h ngày mai 4/10, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận sẽ thực hiện giãn cách xã hội tại một số khu vực theo theo nguyên tắc tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 14 ngày.

Theo đó, TP. Phan Thiết sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở các xã, phường phía Nam sông Cà Ty gồm: Đức Thắng, Đức Nghĩa, Lạc Đạo, Đức Long, Tiến Lợi và một phần xã Tiến Thành; phía Bắc sông Cà Ty gồm: Phường Hưng Long và một phần phường Phú Tài, Phú Trinh, Bình Hưng.

Các xã, phường còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ và phong tỏa hợp lý những nơi có ca mắc Covid-19.

Tạm đóng của Cảng cá Phan Thiết.

Tạm đóng của Cảng cá Phan Thiết.

UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu TP. Phan Thiết tiến hành phong tỏa ngay các khu vực liên quan đến các ca nghi nhiễm có tiếp xúc, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao và kiểm soát thật chặt chẽ các khu vực đã phong tỏa. Đồng thời, khẩn trương xác định nguồn lây, đánh giá mối quan hệ chung giữa các nguồn lây để có nhận định chính xác, truy vết tất cả các trường hợp có tiếp xúc với các ca nghi nhiễm, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly y tế và quản lý chặt chẽ theo đúng quy định.

Trong thời gian thực hiện giãn cách, người dân không đi ra khỏi nhà từ 18h ngày hôm trước đến 6h sáng ngày hôm sau, trừ các trường hợp được cho phép. Tăng cường, bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng tham gia chốt. Kiểm soát chặt chẽ người ra vào chốt, các trường hợp thật sự cần thiết theo quy định mới được ra vào chốt.

Chốt kiểm soát dịch tại ngã tư Trường Chinh với Lê Duẫn, TP. Phan Thiết.

UBND tỉnh cũng đề nghị tạm dừng hoạt động Cảng cá Phan Thiết để xây dựng phương án hoạt động của tàu thuyền cho phù hợp. Trong đó lưu ý việc bốc dỡ hàng hóa tại các tàu đánh bắt hải sản đã cập cảng. Xem xét mở rộng công suất hoạt động của Cảng Phú Hài, tạo điều kiện cho người dân hoạt động đánh bắt hải sản.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Thuận, từ ngày 25/9 đến nay, TP. Phan Thiết ghi nhận 199 ca mắc Covid-19, trong đó có 116 ca trong cộng đồng và phát hiện tại 14/18 phường/xã./.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/binh-thuan-tang-muc-do-gian-cach-xa-hoi-de-kiem-soat-dich-tai-phan-thiet-895244.vov