Công an điều tra lãnh đạo và công ty địa ốc Alibaba

Chiều 26/6, tại cuộc họp báo thông tin kết quả công tác 6 tháng năm 2019, Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra thông tin liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.

Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, theo điều tra ban đầu, sáng 13/6, UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế hành chính bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng tại ấp 3, xã Tóc Tiên.

Trần Quốc Tĩnh (giữa) và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (phải).

Trần Quốc Tĩnh (giữa) và Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (phải).

Quá trình cưỡng chế, Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã hô hào, chỉ đạo nhân viên mặc áo đồng phục công ty Địa ốc Alibaba đập phá chiếc xe cuốc của lực lượng chức năng.

Đối tượng Trần Quốc Tĩnh cùng một số người khác dùng gạch đá đập phá chiếc xe. Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh và Trần Quốc Tĩnh về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" để điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng theo quy định của pháp luật.

"Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tiến hành điều tra các thông tin liên quan đến vụ việc, kể cả những lời nói xúc phạm đến lực lượng chức năng của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Alibaba,” Trung tướng Lương Tam Quang nói.

Cùng ngày 26/6, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có đơn đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi của ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba do ông Luyện đã có những phát ngôn mang tính miệt thị, quy chụp, vu khống đối với ông Phong. Thông tin này được phát tán và lan truyền trên mạng mấy ngày qua.

Trần Quốc Tĩnh đập phá xe cuốc của lực lượng chức năng.

Trước đó, sau khi bị xã Tóc Tiên cưỡng chế khu đất vi phạm phân lô, làm đường trái phép trên đất nông nghiệp, ông Luyện đã liên tiếp có những phát ngôn trên mạng xã hội. Trong buổi tọa đàm giải quyết vấn đề “Sự việc cưỡng chế sai quy định của pháp luật - Địa ốc Alibaba làm gì để vượt qua” tối 17/6, ông Luyện đã có những phát ngôn mang tính miệt thị.

"Tôi hỏi anh chị là học cái gì để ra làm Công an xã, học cái gì, học ngu ra làm Công an xã. Các anh chị để ý mấy thằng quậy quậy phá làng, phá xóm không làm cái gì thì kêu vô làm Công an xã. Học cái gì ra làm Chủ tịch xã, học làm côn đồ. Mấy người làm Công an xã, Chủ tịch xã thì chạy chọt rồi lên vị trí, không học hành, không trình độ gì hết", ông Luyện nói.

Đến tối 25/6, ông Nguyễn Thái Luyện đã có thư xin lỗi đăng tải trên mạng xã hội, giải thích việc mình nói là không quy chụp hết đội ngũ cán bộ xã. Tuy nhiên, ông Thân Đăng Phong cho rằng những lời xin lỗi như trên không thành khẩn nên không chấp nhận.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết lực lượng Công an đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ thu thập thông tin, chứng cứ để xem xét xử lý nghiêm những phát ngôn của ông Luyện trên mạng xã hội.

Ông Nguyễn Thái Luyện - Tổng Giám đốc Công ty CP địa ốc Alibaba phát ngôn "xúc phạm cán bộ nhà nước". (Ảnh cắt từ clip).

Ngày 26/6, Công an tỉnh cùng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã trao đổi, thống nhất một số nội dung liên quan đến hành vi "xúc phạm danh dự, cá nhân tổ chức" của ông Luyện. Phía Công an cũng đã thu thập chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của ông Luyện.

Theo cơ quan chức năng, trước mắt, ông Luyện có dấu hiệu vi phạm Điều 64, Nghị định 174 ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện là cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Theo cơ quan điều tra, Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đang phân phối 8 dự án đất nền tại thị xã Phú Mỹ. Tất cả dự án này đều chưa được cơ quan chức năng cấp phép đầu tư. Công ty không cung cấp được các hồ sơ pháp lý của dự án. Cơ quan điều tra cũng nhận được nhiều đơn tố cáo của người dân về các dấu hiệu sai phạm của công ty này./.

Nguyễn Lánh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/cong-an-dieu-tra-lanh-dao-va-cong-ty-dia-oc-alibaba-71974.html