Công an điều động nhiều xe ôtô chở 700kg ma túy tang vật về CQĐT

Liên quan đến vụ thu giữ 700kg ma túy, trong số 5 đối tượng liên quan, hiện 4 đối tượng đã bị bắt, 1 đối tượng còn lại bỏ trốn, CQĐT xác định là người có quốc tịch nước ngoài ở Đài Loan.

 Đoàn xe cảnh sát chở tang vật. Ảnh: PV.

Đoàn xe cảnh sát chở tang vật. Ảnh: PV.

Ngày 18.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với lực lượng nhiều đơn vị khám xét nhà của đối tượng N.V.P (30 tuổi, trú xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) - nghi can “mắt xích” quan trọng trong đường dây ma túy “khủng

N.V.P sau khi xuất ngũ thì đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. P đã có vợ và đang làm việc ở TP Vinh, Nghệ An.

Qúa trình khám xét, công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.

Sáng cùng ngày, Công an huyện Quỳnh Lưu điều động nhiều xe ô tô chở tang vật là 700kg ma túy đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục phân loại, giám định, phục vụ công tác điều tra.

Trước đó Báo Lao Động đã thông tin, sau khi bắt giữ 3 đối tượng và 23 bao tải chứa ma túy đá, Ban chuyên án đã tiến hành khám xét kho hàng của Nguyễn Thị Tâm, trú tại xóm 1 xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 50 loa thùng, 50 thùng các-tông và 1 cân đĩa loại 50kg. Đây là vật dụng mà các đối tượng dùng để cất giấu ma túy.

Hiện công an huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Nghệ An truy bắt những đối tượng còn lại liên quan đường dây ma túy "khủng" này.

VIỄN CHINH - ANH ĐỨC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/cong-an-dieu-dong-nhieu-xe-oto-cho-700kg-ma-tuy-tang-vat-ve-cqdt-728594.ldo