Công an Điện Biên ra quân bảo đảm ANTT Tết Canh Tý

Ngày 16-1, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ phát động ra quân bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết nguyên đán Canh Tý, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn năm 2020. Đồng thời, Công an tỉnh cùng với các đơn vị trong khối thi đua nội chính tổ chức phát động hưởng ứng thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Ra quân tăng cường cán bộ xuống cơ sở bảo đảm ANTT là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Công an tỉnh Điện Biên. Năm 2019, qua công tác tăng cường cơ sở “3 cùng” với nhân dân, lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT xảy ra.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên phát biểu tại buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Qua đó, đã giữ vững ổn định tình hình ANTT; đấu tranh có hiệu quả với các tổ chức, các nhóm đối tượng lợi dụng tôn giáo, dân tộc xâm phạm ANQG và các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân ngay tại cơ sở; trật tự, kỷ cương xã hội được bảo đảm, phong trào toàn dân bảo vệ ANQG tiếp tục có chuyển biến tích cực. Qua công tác tăng cường đã góp phần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ; đội ngũ chính quy, vững mạnh… Những kết quả trên đã tạo môi trường và điều kiện thuận lợi phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo của tỉnh.

Các cán bộ, chiến sỹ lên đường làm nhiệm vụ, đảm bảo ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tại lễ phát động, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Chương trình công tác năm 2020 của Công an tỉnh; ngoài mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ kế hoạch tăng cường cơ sở, lãnh đạo và từng CBCS Công an tỉnh phải ra quân một cách đồng loạt, toàn diện, chủ động, sáng tạo, bám trụ địa bàn, sâu sát cơ sở. “Từ đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đến lãnh đạo các phòng, Công an các huyện đều phải xuống cơ sở gần dân, sát dân, nắm tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Mục đích cuối cùng của công tác Công an là phục vụ nhân dân…” – Thiếu tướng Sùng A Hồng nhấn mạnh.

Các đơn vị Công an tỉnh Điện Biên ra quân bảo đảm ANTT Tết Canh Tý.

Thay mặt lãnh đạo các cơ quan trong khối thi đua nội chính phát động hưởng ứng Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Thiếu tướng Sùng A Hồng yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối phải thực sự gương mẫu trong thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia; cam kết tổ chức thực hiện nghiêm túc quy định không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

X.Sang - T.Vy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-dien-bien-ra-quan-bao-dam-antt-tet-canh-ty-578479/