Công an Đắk Nông ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh - trật tự

Để đảm bảo đảm an ninh - trật tự trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh - trật tự trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đồng thời, báo cáo kết quả công tác huấn luyện nâng cao trong lực lượng CSCĐ, Cảnh sát đặc nhiệm năm 2020.

Một số màn trình diễn của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông trong lễ ra quân.

Một số màn trình diễn của lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông trong lễ ra quân.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh đạt được trong thời gian vừa qua. Qua đó lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm và giữ vững an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát biểu tại lễ ra quân.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò vốn có để trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn và phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Thay mặt Công an tỉnh Đắk Nông, Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh. Đồng thời, phát lệnh từ 8h sáng ngày 15/12, toàn lực lượng Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm với mục tiêu, lực lượng Công an chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động nổi lên của các thế lực thù địch và tội phạm để đảm bảo an ninh trong quá trình diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đại tá Hồ Văn Mười, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu.

Đại tá Hồ Văn Mười cho biết, lực lượng Công an toàn tỉnh tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa kết hợp tấn công mạnh các loại tội phạm. Nhất là tội phạm ma túy, các ổ nhóm tội phạm hoạt động mang tính chất “xã hội đen”, đấu tranh mạnh với tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao...

Lực lượng Công an diễu hành trong lễ ra quân.

Dịp này, Công an các huyện, thành phố cũng đồng loạt tổ chức lễ ra quân nhằm thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu trong thời gian tới.

Văn Dũng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/cong-an-dak-nong-ra-quan-tran-ap-toi-pham-dam-bao-an-ninh--trat-tu-546897.html