Công an Đắk Lắk triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Chiều 16/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị Bộ Công an đóng chân trên địa bàn tỉnh. Về phía địa phương có ông Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Y Biêr Niê, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Đắk Lắk.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk báo cáo tại hội nghị: Trong năm 2020, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng, cải tiến tác phong, lề lối làm việc, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh.

Trong đó, kết quả nổi bật là việc thực hiện tốt vai trò nồng cốt, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đảm bảo ANTT, đồng thời phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ban, ngành, lực lượng vũ trang và cơ quan tư pháp tỉnh, huy động sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự ATXH trên địa bàn, đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân…

Trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, xử lý mạnh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; chủ động đấu tranh, làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức, trộm cắp tài sản, hoạt động “tín dụng đen”, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, các đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng, đánh bạc với số tiền hàng chục tỷ đồng; ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng, nhiều đường dây vận chuyển ma túy lớn qua địa bàn; triệt xóa các tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy trái phép phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo hội nghị

Các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường, phát huy hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách hành chính có nhiều đổi mới, mang tính đột phá, phục vụ tốt yêu cầu chính đáng của cơ quan, tổ chức và nhân dân và đã được Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao…

Một trong những mặt công tác nổi bật năm qua của Công an Đắk Lắk, đó là công tác cải cách hành chính với nhiều đổi mới căn bản, mạnh mẽ theo hướng phục vụ Nhân dân tốt hơn. Đây là năm thứ 3 liên tục, Công an Đắk Lắk được Bộ Công an xếp loại xuất sắc về chỉ số cải cách hành chính, đứng thứ 5 trong lực lượng Công an toàn quốc. Trong năm 2020, công tác thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng được Công an tỉnh Đắk Lắk tích cực triển khai trên toàn tỉnh…

Việc xây dựng lực lượng Công an xã chính quy, trong năm 2020 vừa qua cũng được Công an tỉnh Đắk Lắk quyết liệt thực hiện. Đến nay, đã lựa chọn hơn 1.200 cán bộ sỹ quan, cử tham gia 12 lớp tập huấn nghiệp vụ và đã điều động hơn 860 Công an chính quy đến đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 152/152 xã trên địa bàn tỉnh. Sự hiện diện của Công an chính quy tại 100% xã đã tăng sức mạnh nòng cốt, bổ sung lực lượng đi đầu, góp phần kiềm giảm vi phạm pháp luật và tạo sự chuyển biến rất tích cực trong công tác đảm bảo ANTT ngay từ thôn, buôn, làng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công an tỉnh Đắk Lắk trong năm 2020.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Huân chương BVTQ hạng Nhì tặng các tập thể.

Đồng chí Thứ trưởng cho rằng, để phát huy những kết quả đạt được và thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2021, Công an tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo ANTT; tổ chức lực lượng và các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn trên địa bàn, góp phần đảm bảo ANTT, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ động dự báo, đánh giá tình hình, phát hiện sớm các vấn đề nảy sinh có nguy cơ gây mất ANTT, từ đó tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các chủ trương, giải pháp giải quyết, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phát huy hơn nữa vai trò nồng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tội phạm; kiềm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật, không để tội phạm lộng hành, hình thành các băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, bảo đảm trật tự, kỷ cương, cuộc sống bình yên và an toàn cho nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các cá nhân.

Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng cụ thể, thiết thực hơn nữa; tích cực tham mưu xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc tại địa bàn. Tập trung tham mưu, đồng thời chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xây dựng Công an xã chính quy đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Đặc biệt, Công an tỉnh Đắk Lắk cần tập trung chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, cao điểm đảm bảo trật tự ATGT, giữ vững ổn định ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết bình yên.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao Huân chương BVTQ hạng Nhì tặng 2 tập thể vì “Đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn ANCT, TTATXH từ năm 2014 đến 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và BVTQ”; đồng chí Phạm Minh Tấn trao Huân chương chiến công hạng Ba cho đồng chí Phó giám đốc Phạm Minh Thắng; đồng chí Y Biêr Niê trao Huân chương BVTQ hạng Ba cho 2 cá nhân...

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao Huân chương cho các cá nhân.

Ngoài ra, 2 tập thể và 11 cá nhân cũng đã được Thủ tướng Chính phủ trao Bằng khen “đã có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn ANCT, TTATXH, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và BVTQ”; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho 5 tập thể cấp cơ sở và 2 cá nhân “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2020…

Sáng cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sỹ Công an xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột về việc triển khai các nhiệm vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn.

Văn Thành

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-an/cong-an-dak-lak-tong-ket-cong-tac-nam-2020-va-trien-khai-nhiem-vu-2021-623843/