Công an Đắk Lắk nói về nghi vấn CSGT truy đuổi khiến hai học sinh bị tai nạn

Nhiều ý kiến cho rằng, do Cảnh sát giao thông (CSGT) truy đuổi nên hai học sinh đã chạy nhanh, tông vào xe taxi và gặp nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 11h trưa 18/10, tại đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn trước cổng Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai học sinh bị thương. Người dân nghi ngờ rằng, các nạn nhân bị xe của CSGT truy đuổi nên đã tông vào xe taxi.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, em Trần Quốc D. (học sinh lớp 10, Trường THPT Cao Bá Quát) điều khiển xe máy mang BKS: 47-AB: 051.49, chở theo em Đào Quốc Đ. (học lớp 11, cùng trường) hướng về trung tâm TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk).

Khi lưu thông qua trước cổng Bến xe liên tỉnh Đắk Lắk, xe máy của em D. tông vào xe taxi mang BKS: 47A - 292.89 do anh Dương Trần Nhân (SN 1996, ngụ huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) lái, đang đi vào bến xe.

Ông Trần Văn Thi (bố của em D.) cho rằng, khi nghe con bị tai nạn, ông ra hiện trường thì nghe người dân nói lại rằng, có xe của CSGT truy đuổi nên hai học sinh chạy nhanh và xảy ra tai nạn. "Con tôi bị gãy tay, chân, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, may mà cháu trai đi cùng không bị thương”, ông Thi trao đổi.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột cho rằng, theo báo cáo của lực lượng CSGT, vào thời điểm trên lực lượng đang đi tuần tra, kiểm tra hoạt động của xe tải thì có mấy em học sinh (khả năng chưa đủ tuổi điều khiển xe máy) điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường. Khi thấy CSGT, các em bỏ chạy rồi xảy ra tai nạn chứ không phải CSGT truy đuổi.

Trần Nhân

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/cong-an-dak-lak-noi-ve-nghi-van-csgt-truy-duoi-khien-hai-hoc-sinh-bi-tai-nan-post317236.info