Công an Đắc Nông phát phiếu khảo sát, lấy ý kiến nhân dân

Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động 'xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ' mới đây, CA Đắc Nông tiến hành phát gần 2.000 phiếu tại 8 huyện, thị xã khảo sát sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của lực lượng CA Đắc Nông.

Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động "xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" mới đây, CA Đắc Nông tiến hành phát gần 2.000 phiếu tại 8 huyện, thị xã khảo sát sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của lực lượng CA Đắc Nông.

CAH Đắc Song phối hợp với xã Trường Xuân tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân".

CAH Đắc Song phối hợp với xã Trường Xuân tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân".

Nội dung phiếu khảo sát là đánh giá sự hài lòng của người dân về quy trình, thủ tục, kết quả giải quyết công việc trên các lĩnh vực của lực lượng CA các cấp trong tỉnh, trong đó có lực lượng CSGT, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Quản lý xuất, nhập cảnh, Cảnh sát PCCC, Cảnh sát Thi hành án hình sự, Cảnh sát khu vực, CA xã, phường, thị trấn... Đồng thời nội dung phiếu còn khảo sát sự hài lòng của người dân về tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử của CBCS và những vấn đề khác liên quan đến công tác xây dựng lực lượng CAND.

Với tinh thần cầu thị, thời gian qua, lực lượng CA Đắc Nông cũng đã tổ chức có hiệu quả diễn đàn "CA lắng nghe ý kiến nhân dân", thu hút hàng trăm lượt ý kiến đóng góp với tinh thần trách nhiệm, xây dựng, phát huy được sức mạnh của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, gắn kết hơn mối quan hệ khăng khít giữa lực lượng CA với nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Việc tổ chức các diễn đàn "CA lắng nghe ý kiến của nhân dân" và phát phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân về sự phục vụ của lực lượng CA các cấp trong tỉnh là một trong những kênh quan trọng phục vụ công tác đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của lực lượng CA các cấp trong tỉnh, kịp thời phát hiện những tồn tại, thiếu sót, từ đó chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, lề lối làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân được tốt hơn, góp phần xây dựng hình ảnh CBCS CA Đắc Nông bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

HỒNG LONG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_194093_.aspx