Công an Đà Nẵng phá đường dây cá độ 32 triệu USD

Đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet có số tiền ăn thua lên đến trên 32 triệu USD, tương đương 600 tỷ đồng, do Trần Viết Nghĩa (SN 1986) điều hành.

Ngày 15/7, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng vừa phá thành công chuyên án 320B, triệt xóa đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet có số tiền ăn thua lên đến trên 32 triệu USD, tương đương 600 tỷ đồng.

Trần Viết Nghĩa (SN 1986, trú 376 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng) được xác định là đối tượng chủ mưu, điều hành đường dây đánh bạc hàng chục triệu USD này.

 Trần Viết Nghĩa là đối tượng điều hành đường dây cá độ này.

Trần Viết Nghĩa là đối tượng điều hành đường dây cá độ này.

Chuyên án 320B “Đấu tranh tội phạm tổ chứ đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet” được phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng xác lập vào tháng 3/2020.

Để đánh chuyên án lớn này, đơn vị đã huy động 60 cảnh sát tinh nhuệ đến từ Bộ Công an, các phòng nghiệp vụ của Công an TP Đà Nẵng cùng tham gia.

Trong thời gian dài theo đuổi vụ việc, Ban chuyên án sử dụng tất cả các biện pháp nghiệp vụ cùng trang thiết bị, khoa học kỹ thuật tối tân nhất để theo sát diễn biến, tình hình cũng như quy mô của tổ chức này.

Tài liệu liên quan đến đường dây cá độ.

Đúng 15 giờ ngày 13/7, đồng loạt các mũi trinh sát đã xuất quân phá án. Quá trình phá án, cơ quan công an tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của 13 đối tượng liên quan cùng trú tại TP Đà Nẵng gồm: Trần Viết Nghĩa, Nguyễn Long (SN 1988), Lê Tấn Vũ (SN 1981), Nguyễn Viết Lập (SN 1989), Nguyễn Đức Khương (SN 1984), Lê Quang Việt (SN 1993), Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1982), Lê Đức Thành (SN 1990), Hồ Văn Vinh (SN 1984), Mai Văn Bảo Long (SN 1985), Nguyễn Duy Thống (SN 1983), và Nguyễn Quang Nhật (SN 1987).

Cơ quan công an khám xét nơi ở của Trần Viết Nghĩa.

Tại hiện trường là nơi cư trú của các nghi can, công an lập biên bản thu giữ hơn 4.000 trang tài liệu in lịch sử các lần cá cược bóng đá với tổng số tiền 32.385.000 USD, tương đương khoảng 600 tỷ đồng; hơn 2 tỷ đồng tiền mặt, 3 xe ô tô, trong đó có siêu xe Range Rover, hơn 20 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này.

Hiện 13 đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Quang Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cong-an-da-nang-pha-duong-day-ca-do-32-trieu-usd-389950.html