Công an Đà Nẵng nổ súng khống chế nhiều đối tượng mang hung khí đi hỗn chiến

Khi thấy lực lượng công an, nhóm thanh niên mang theo hung khí này đã tăng ga bỏ chạy nên cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên.

Công an Đà Nẵng triển khai chốt chặn, bắt giữ các đối tượng mang hung khí đi hỗn chiến.

Công an Đà Nẵng triển khai chốt chặn, bắt giữ các đối tượng mang hung khí đi hỗn chiến.

Sáng ngày 10/5, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị này đang tiến hành làm rõ các đối tượng mang hung khi đi hỗn chiến trong đêm ngày 9/5/2020.

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h tối 9/5, qua thông tin người dân cung cấp về việc xuất hiện khoảng 30 thanh niên mang theo hung khí ngồi trên 15 xe máy, chạy với tốc độ cao hướng từ quận Sơn Trà về Hải Châu.

Tổ công tác đã sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ chủ động tấn công, trấn áp. Qua đó khống chế bắt giữ được 2 đối tượng.

Ngay lập tức, Lực lượng Cảnh sát 113 đã được triển khai chốt chặn tại ngã tư Ngô Thì Hiệu - Lê Đức Thọ và phát hiện nhóm thanh niên này. Khi thấy lực lượng công an, nhóm thanh niên mang theo hung khí này đã tăng ga bỏ chạy nên cảnh sát phải nổ súng chỉ thiên.

Tang vật của vụ việc.

Tổ công tác đã sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ chủ động tấn công, trấn áp. Qua đó khống chế bắt giữ được 2 đối tượng, một số đối tượng còn lại bỏ chạy. Hai đối tượng bị tạm giữ gồm Lê Hữu Thịnh (21 tuổi, trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Văn Thiện (20 tuổi, trú phường Thạch Thang, quận Thanh Khê, cùng TP Đà Nẵng), cùng số lượng hung khí gồm ba dao phóng lợn, chiều dài cán khoảng 2m, lưỡi dài khoảng 30cm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Ngũ Hành

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cong-an-da-nang-no-sung-khong-che-nhieu-doi-tuong-mang-hung-khi-di-hon-chien-138712.html