Công an Đà Nẵng điều tra đường dây có dấu hiệu tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh

Chiều nay (5/5), Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Công an thành phố đang điều tra, làm rõ đường dây có dấu hiệu lợi dụng việc nhập cảnh của chuyên gia và chính sách giải cứu nhân đạo của Chính phủ để tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, những việc làm trái phép này khiến công việc phòng chống dịch ngày càng khó khăn. Thông tin ban đầu, thủ đoạn được các đối tượng thực hiện là sử dụng doanh nghiệp làm bình phong đứng ra bảo lãnh, lấy danh nghĩa mời chuyên gia nước ngoài có trình độ, tay nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam làm việc. Sau khi nhập cảnh vào nước ta, các chuyên gia nước ngoài này thực hiện cách ly 14 ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế, sau đó những người này ở lại làm việc tự do.

Công an Đà Nẵng đọc lệnh khởi tố một trong các đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép bị phát hiện cuối tháng 4 vừa qua (ảnh minh họa).

Công an Đà Nẵng đọc lệnh khởi tố một trong các đối tượng tổ chức nhập cảnh trái phép bị phát hiện cuối tháng 4 vừa qua (ảnh minh họa).

Trước đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt tạm giam 16 người trong đường dây tiếp tay đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để cư trú hoặc vào nước ta sau đó đi các nước khác.

Được biết, hiện toàn thành phố Đà Nẵng có hơn 2.000 người đang cách ly tại các khách sạn, khu cách ly tập trung, trong đó hơn 1.900 người về từ vùng dịch. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi có kết quả điều tra sẽ cung cấp cho cơ quan báo chí./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/tin-nong/cong-an-da-nang-dieu-tra-duong-day-co-dau-hieu-to-chuc-cho-nguoi-nuoc-ngoai-nhap-canh-855345.vov