Công an Đà Nẵng có 2 Phó Giám đốc mới

Theo quyết định điều động của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Đình Chung, Giám đốc và Đại tá Lê Ngọc Hai, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn TP.Đà Nẵng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng. Như vậy, Công an thành phố Đà Nẵng hiện có 8 đồng chí Phó Giám đốc.

Sáng 21/8, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ Công an về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của công an thành phố Đà Nẵng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Đại tá Lê Văn Tam trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an thành phố cho Đại tá Trần Đình Chung và Đại tá Lê Ngọc Hai. (Ảnh: Anh Tuấn)

Cụ thể, Bộ Công an quyết định sáp nhập Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn TP.Đà Nẵng về Công an TP Đà Nẵng và trở thành phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố chúc mừng đồng chí Trần Đình Chung và đồng chí Lê Ngọc Hai được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an thành phố. Đồng thời cho biết việc tăng cường nhân sự Phó Giám đốc sẽ góp phần nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trên các mặt công tác của đơn vị.

Đại diện phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Đình Chung khẳng định ở cương vị công tác mới sẽ ra sức phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong của người chỉ huy, từng bước nâng cao trình độ, năng lực công tác để cùng với Ban Giám đốc, tập thể cán bộ chiến sĩ đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Biên chế lực lượng Cảnh sát PCCC Đà Nẵng hiện là 500 người, gần 300 trong số này sẽ tiếp tục nhiệm vụ PCCC, số còn lại sẽ rải đều đến các đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Thời gian tới, Công an Đà Nẵng sẽ tiếp tục cắt giảm, sáp nhập để giảm từ 34 xuống 29 phòng nghiệp vụ./.

Anh Tuấn

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/thoi-su/cong-an-da-nang-co-2-pho-giam-doc-moi-494781.html