Công an Đà Nẵng bắt người phụ nữ 'hô biến' dây chuyền vàng giả thành thật

Với 'chiêu' mang dây chuyền vàng giả vào tiệm vàng vờ mua để đánh tráo vàng thật, nữ 7X đến từ TP Hồ Chí Minh đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Đà Nẵng.

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đã khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt đối với Trần Diệu Hằng (SN 1979, trú phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 Đối tượng Trần Diệu Hằng.

Đối tượng Trần Diệu Hằng.

Theo cơ quan công an, Hằng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tiệm vàng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Chiêu thức của nữ 7X này là mang vàng giả đến các tiệm vàng vờ mua vàng rồi lợi dụng lúc nhân viên sơ hở, đối tượng tráo vàng giả chiếm đoạt vàng thật.

Điển hình, 15h ngày 13/12, Hằng chuẩn bị 5 sợi dây chuyền vàng giả, sau đó đi xe máy BKS 59F2 - 145.79 đến tiệm vàng Kim Khánh - Việt Hùng (24 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Tại đây nhân viên mời Hằng mua vàng. Hằng khen tiệm có nhiều mẫu đẹp rồi lựa 1 sợi dây chuyền y chang dây chuyền giả mà thị đã thủ sẵn. Lợi dụng lúc nhân viên sơ hở, Hằng nhanh tay tráo sợi dây chuyền thật, thay vào đó là sợi giây giả đang kẹp trong tay.

Tráo được dây chuyền, Hằng bỏ vào túi áo khoác, rồi tiếp tục yêu cầu nhân viên cho xem thêm một sợi dây khác. Cũng chiêu thức cũ, Hằng đã tráo thành công thêm 1 sợi dây chuyền nữa của tiệm vàng. Xong 2 phi vụ, Hằng lấy lý do và tẩu thoát.

Chiều 14/12, tiệm vàng Kim Khánh - Việt Hùng kiểm kê lại tài sản thì phát hiện 2 sợi dây chuyền giả nên tiến hành trích suất camera để xem. Toàn bộ hành vi lừa đảo của nữ khách hàng đã được camera ghi lại.

3 sợi dây chuyền và 5 chiếc nhẫn kim loại giả mà Hằng thủ sẵn để đi lừa đảo.

Sáng 15/12, trong lúc tiệm vàng Kim Khánh - Việt Hùng đang tính trình báo vụ việc cho công an thì nữ khách hàng “lừa đảo” trong camera bất ngờ xuất hiện.

Trong lúc Hằng đang tìm cách thực hiện thêm phi vụ “hô biến” vàng giả thành vàng thật thì nhân viên tiệm vàng âm thầm báo tin cho chủ tiệm. Sau đó, chủ tiệm vàng đã “bóc mẽ” hành vi của nữ khách hàng lừa đảo. Lo sợ chủ tiệm vàng báo công an, Hằng đã van xin bỏ qua và xin khắc phục hậu quả là 6 triệu đồng 2 sợi dây chuyền.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) mời Hằng về làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Qua khám xét, công an phát hiện Hằng còn có 3 sợi dây chuyền và 5 chiếc nhẫn kim loại màu vàng là đồ giả.

Theo điều tra ban đầu, sau khi tráo được 2 sợi dây chuyền vàng, Hằng đã mang đến một tiệm vàng khác để bán lấy 6 triệu đồng và mang trả nợ cho một người tên Hùng.

Thượng tá Nguyễn Phước Tốt - Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu cho biết, cơ quan công an đang tích cực mở rộng điều tra vụ án vì nghi vấn số vụ lừa đảo mà đối tượng Hằng gây ra chưa dừng lại ở hiệu vàng Kim Khánh - Việt Hùng.

Quang Hải

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cong-an-da-nang-bat-nguoi-phu-nu-ho-bien-day-chuyen-vang-gia-thanh-that-360638.html