Công an cứu dân trong lũ dữ ở miền Trung

Cơn lũ kinh khủng kéo dài trong nhiều ngày qua đã làm ngập hơn 63.000 ngôi nhà, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế không quản hiểm nguy để cứu dân, đưa đến nơi an toàn và tiếp tế lương thực.

Đến sáng 13-10, lũ trên sông Hương tại Kim Long (TP Huế) đang ở mức 3,07 m. Mực nước đã giảm sâu sau khi sông Hương đạt đỉnh 4,17m vào tối 11, rạng sáng 12-10, khiến cho địa bàn TP Huế đâu đâu cũng ngập nước.

Hiện nước trên sông Bồ tại Phú Ốc xuống còn 4,88 m nhưng các vùng hạ du của huyện Quảng Điền, Hương Trà, Phú Vang vẫn ngập nặng. Những ngày qua, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế luôn ứng trực 100% quân số, sẵn sàng lên đường ứng cứu, tiếp tế lương thực cho người dân bất kể lúc nào.

Đưa một người ở khu vực nội thành đi cấp cứu

Đưa một người ở khu vực nội thành đi cấp cứu

Vượt dòng nước chảy xiết trên đường Nguyễn Hữu Cảnh để đưa người dân đến nơi an toàn

Trưa 12-10, có 3 người bị mắc kẹt trên thuyền rồng ở sông Đông Ba (TP Huế) do cây đổ đè thuyền, lực lượng Công an đã có mặt giải cứu

Dìu một người dân cẩn thận rời khu vực nguy hiểm

Trẻ em, người già được cõng trên lưng vượt lũ, đến nơi an toàn

Sau khi dùng ca nô vượt sông tiếp cận đưa người dân rời khỏi khu vực ngập lụt, chiến sĩ công an cõng cậu bé này đến nơi an toàn

Cẩn thận đón nhận cháu bé từ tay người dân để đưa đến nơi an toàn

Đưa một cụ già bị mắc kẹt trong căn nhà ngập lụt lên thuyền

Một trẻ sơ sinh được các anh đưa từ vùng ngập lụt đến chỗ trú ngụ an toàn

Những nơi ngập nặng đều có mặt các anh

Đưa sản phụ từ vùng lũ đi sinh ngay trong đêm

An toàn luôn được đặt lên hàng đầu trong khi vận chuyển

Đưa một trẻ nhỏ từ tầng 2 của căn nhà ngập lụt đến nơi an toàn

Đưa người dân lên thuyền

Bồng một cụ già lên thuyền sơ tán khỏi vùng lũ

Không những cứu hộ, các anh luôn có mặt cứu trợ khi dân cần

Một người dân huyện Phong Điền xúc động khi lực lượng Công an vượt lũ tiếp tế lương thực

Quang Tám

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/cong-an-cuu-dan-trong-lu-du-o-mien-trung-20201013092550817.htm