Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã ở H. Hòa Vang: Những 'dấu ấn' đầu tiên

Sau 20 ngày triển khai chính quy hóa lực lượng Công an xã (CAX), tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã có những chuyển biến rõ nét. Những kết quả tích cực bước đầu đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như người dân ghi nhận, đồng thuận ủng hộ và đánh giá cao.

Sau 20 ngày triển khai chính quy hóa lực lượng Công an xã (CAX), tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở vùng nông thôn Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã có những chuyển biến rõ nét. Những kết quả tích cực bước đầu đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như người dân ghi nhận, đồng thuận ủng hộ và đánh giá cao.

UBND H. Hòa Vang khen thưởng tập thể, cá nhân CAX Hòa Phước trong công tác phòng chống tội phạm.

UBND H. Hòa Vang khen thưởng tập thể, cá nhân CAX Hòa Phước trong công tác phòng chống tội phạm.

Ngoài việc tăng cường tiếp dân, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho nhân dân, CA 11 xã còn nỗ lực củng cố lực lượng 8394 tiến hành tuần tra, kiểm soát địa bàn. Nhiều địa phương đã kịp thời để lại những "dấu ấn" đầu tiên, thể hiện được tinh thần "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Điển hình, chiều 2-7, CAX Hòa Phước phát hiện 2 con nghiện Võ Đăng Hùng, Nguyễn Nho Thắng (cùng trú P. Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Quảng Nam) qua vùng giáp ranh trộm xe máy của người dân thôn Tân Hạnh liền phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự CAH tổ chức lực lượng truy xét, bắt giữ. Tiếp đến, ngày 14-7, Tổ tuần tra 8394 CAX Hòa Sơn bắt quả tang xe bán tải BKS 37C-302.79 do Hồ Viết Sơn (trú H. Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển, vận chuyển 54 bình chứa "khí cười" và 1 ba lô bên trong có 16 túi đựng bong bóng. Rạng sáng 16-7, Tổ tuần tra 8394 CAX Hòa Phú kiểm tra, thu giữ 63kg thịt heo rừng, 2 cá thể nhím, chồn đã ướp đông do các đối tượng ở Quảng Nam chở về xuôi, tiêu thụ. 3 giờ ngày 18-7, Tổ tuần tra 8394 CAX Hòa Tiến mật phục, vây bắt Nguyễn Quang Mỹ (trú P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) khi đối tượng chạy xe quần thảo trong khu dân cư thôn Dương Sơn để thực hiện hành vi đánh bả chó…

Bên cạnh đó, lực lượng CAX còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát huy hiệu quả; chú trọng công tác quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật… Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nơi ăn, chỗ nghỉ, địa bàn công tác, nhưng khi xuống cơ sở, lực lượng CAX từng bước khắc phục mọi khó khăn để cùng với cấp ủy, chính quyền chủ động giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh, đảm bảo bình yên trong mỗi thôn xóm, từng bước tạo điểm tựa vững chắc trong lòng quần chúng nhân dân. Nhiều đơn vị đã lập chiến công, thể hiện được tinh thần "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Từ nguồn vận động, đại diện CAX Hòa Phú đến thăm, trao quà cho gia đình chính sách tại thôn Phú Túc.

Khi nghe chúng tôi hỏi về công tác đảm bảo ANTT từ khi lực lượng CA chính quy về xã, bà Ngô Thị Xuân (xã Hòa Liên) chân tình bộc bạch: "Trước đây, ở địa phương có nhiều thanh niên hay tụ tập rượu chè, gây rối, đánh bạc. Sau khi được các anh CAX trực tiếp nhắc nhở, tuyên truyền, vận động về việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thì những thanh niên đó đã phần nào hạn chế chơi bời, lêu lổng mà phụ giúp gia đình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống". Còn theo lão nông Lê Văn Bốn (xã Hòa Nhơn), việc đảm bảo ANTT đã có những bước chuyển biến tích cực, các tệ nạn xã hội dần được đẩy lùi. Nổi bật là hiệu quả công tác của lực lượng CAX đạt cao hơn và cũng khắc phục được những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trước đây; những vụ việc phức tạp đều được giải quyết kịp thời. Tệ nạn xã hội giảm vì CAX đã sâu sát, có kiến thức, bản lĩnh nên xử lý bài bản hơn và nhận được sự đồng tình, ủng hộ, tin yêu của người dân nhiều hơn…

Qua tiếp xúc với lực lượng CA chính quy ở một số xã, chúng tôi được biết, nhận nhiệm vụ trên cương vị mới, ở một địa bàn chưa thông thạo, bước đầu lực lượng mới cũng gặp một số khó khăn nhất định trong công tác nắm bắt thông tin dân cư, song đã tự xây dựng kế hoạch làm việc hiệu quả; tranh thủ sự lãnh đạo, tạo điều kiện của chính quyền địa phương và sự phối hợp chặt chẽ với đội ngũ CA viên bán chuyên trách tại các thôn để tiếp cận, làm quen cơ sở; phân công, bố trí cán bộ phụ trách ở từng thôn để gần dân, hiểu dân hơn... Ông Cao Phán- Bí thư chi bộ thôn Phú Sơn 1 (xã Hòa Khương) xác nhận, việc đưa CA chính quy về xã là một bước ngoặt trong công tác đảm bảo ANTT, đem lại hiệu quả cao. Không chỉ tác động lớn đến tâm lý tội phạm, lực lượng CA chính quy còn tạo nên sự tin tưởng, an tâm cho nhân dân địa phương. Từ việc chuyên nghiệp trong xử lý các vụ việc, đến tinh thần vì dân phục vụ đã khiến bà con cảm kích, ghi nhận và đánh giá cao.

VY HẬU

100% XÃ Ở QUẢNG NAM ĐƯỢC BỐ TRÍ CÔNG AN CHÍNH QUY ĐẾN NĂM 2021

QUẢNG NAM- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu vừa ký văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh CAX.

Mục tiêu đến hết năm 2021, 100% xã được bố trí Công an chính quy, đảm bảo mỗi xã có từ 3 Công an chính quy trở lên. Giai đoạn từ ngày 1-7-2019 đến hết ngày 31-3-2020 có 50% xã được điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX, cụ thể: bố trí Công an chính quy ở tất cả các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT, xã thuộc trung tâm hành chính huyện; các xã khuyết trưởng, phó CAX hoặc CAX hoạt động kém hiệu quả; các xã mà cấp ủy, chính quyền địa phương thấy cần thiết bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX. Giai đoạn từ ngày 1-4-2020 đến 31-12-2021: 100% xã được điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh CAX.

VĂN PHIN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_209785_cong-an-chinh-quy-dam-nhan-cac-chuc-danh-cong-an-xa-o-h-hoa-vang-nhung-dau-an-dau-tien.aspx