Công an Càng Long kiên quyết xử lý các đối tượng đánh bạc

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh đã triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền, khởi tố 5 vụ với 25 bị can về tội gá bạc và đánh bạc.

Ngày 30/5, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Tô Chí Bảo và cho tại ngoại Nguyễn Văn Cảnh, Nguyễn Chí Thiện, Lê Văn Tuân, Nguyễn Văn Pha Ly cùng ngụ xã Tân Bình về tội đánh bạc.

Tô Chí Bảo tại cơ quan điều tra.

Tô Chí Bảo tại cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ đánh bạc trong quán karaoke ở thị trấn Càng Long, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Trung Trực về tội gá bạc và cho tại ngoại Nguyễn Văn Minh, Lê Minh Trí, Thạch Ngọc Tuấn và Quách Thanh Vũ về tội đánh bạc.

Trước đó Công an huyện Càng bắt quả tang 23 đối tượng trong độ tuổi từ 21 đến 76 tuổi, đa phần ở các huyện Càng Long, Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh và huyện Hiếu Nhơn, tỉnh Vĩnh Long đang đánh bạc ăn thua bằng tiền. Tang vật thu giữ hơn 210 triệu đồng, 19 triệu đồng, 14 xe máy. Trực đứng ra tổ chức, thu tiền xâu.

Hồ Giang

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/cong-an-huyen-cang-long-khoi-to-hang-loat-bi-can-danh-bac-597119/